Vụ Giám đốc thuê người hộ tống: Sở chỉ nhắc nhở

Thứ bảy, ngày 24/07/2010 06:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 23-7, trao đổi với NTNN, ông Võ Thành Sang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cho biết: Nói văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố can thiệp vào nội bộ công ty là không đúng.
Bình luận 0

Sau kết luận thanh tra, chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần nhưng phía doanh nghiệp không thực hiện, nên Sở mới ban hành văn bản nhằm nhắc nhở họ thực hiện nghiêm kết luận, chấn chỉnh sai phạm…, ông Sang nói.

Nhưng sao văn bản lại ghi rõ phần việc mà lý ra thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên công ty theo luật định, đồng thời ấn định luôn ngày giờ và cách thức thực hiện?

- Đó chỉ là nhắc nhở và hướng dẫn thực hiện thôi… Văn bản không phải là quyết định hành chính, nên không có tính bắt buộc hay cưỡng chế gì ở đây hết. Doanh nghiệp có thể thực hiện hay không thì tùy…

Nhưng một số người căn cứ các văn bản này đưa lực lượng đến phong tỏa và gây xáo trộn hoạt động công ty. Ông nghĩ sao?

- Đây là việc tranh chấp nội bộ của họ. Ai làm sai thì mời lực lượng chức năng đến giải quyết. Chúng tôi không liên quan việc này.

Kết luận thanh tra đề cập đến 20 điểm sai phạm tại Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tây Đô. Nhưng vì sao không có đề xuất hình thức xử lý vi phạm mà chỉ đưa ra biện pháp khắc phục?

- Đây là cuộc thanh tra liên ngành, chứ không phải thanh tra chuyên ngành, nên kết quả thanh tra được chúng tôi tổng hợp báo cáo về UBND thành phố quyết định. Không thể ra quyết định xử phạt vi phạm hay áp dụng các hình thức khác được… Nếu như UBND thành phố xem xét thấy mức độ vi phạm nghiêm trọng, thì có thể đề nghị các cơ quan chức năng khác để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem