Ukraine thừa nhận cạn tiền để xây tường biên giới với Nga

Thứ sáu, ngày 21/11/2014 08:49 AM (GMT+7)
Theo ông Yuri Biryukov, cố vấn tổng thống Ukraine Poroshenko, Kiev không có tiền để thực hiện dự án xây dựng bức tường biên giới với Nga. Do vậy, bức tường ngăn cách Nga-Ukraine sẽ khá thô sơ và không đủ kiên cố.
Bình luận 0

img

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tới thị sát công trình xây dựng tường biên giới dọc biên giới với Nga.

Chính quyền Ukraine thừa nhận, họ thiếu tiền để xây dựng bức tường trên biên giới với Nga, nhưng không từ bỏ dự án này.

Cố vấn của Tổng thống Ujraine Poroshenko là ông Yury Biryukov giải thích rằng hàng rào sẽ được dựng lên, nhưng chủ yếu đó sẽ là một công trình thô sơ.

"Trên thực tế có thể xây dựng bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi không đủ tiền. Sẽ cần rất nhiều tiền để đầu tư rất lớn để xây dựng toàn bộ đường biên ấy cho thật kiên cố", ông Biryukov tuyên bố.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk nói rằng cơ sở hạ tầng kỹ thuật biên giới Ukraine-Nga trong khuôn khổ của dự án "Bức tường" hiện tại được thực hiện bằng chi phí từ ngân sách nhà nước. Dự án dự định thực hiện trong vòng 3 năm. 

(Theo VOR)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem