Mất HCV, Trưởng bộ môn điền kinh kêu BTC SEA Games thiếu chuyên nghiệp

An Tuệ (ghi, từ Kuala Lumpur) Thứ bảy, ngày 19/08/2017 09:30 AM (GMT+7)
Theo sát các VĐV trên đường chạy marathon xung quanh Quảng Trường Istana Kehakiman sáng nay, chứng kiến niềm hy vọng HCV Hoàng Thị Thanh chỉ giành HCB, ông Dương Đức Thủy – Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT đã lên tiếng chê trách BTC nước chủ nhà…
Bình luận 0

Ông Thủy nói: “Có cái khó là VĐV của chúng ta hôm nay thi đấu lại rơi vào ngày phụ nữ. Ở châu Âu, ngày đó họ vẫn tập luyện bình thường, còn ở ta mặc định là được nghỉ nên cũng ảnh hưởng tới phong độ, điểm rơi của VĐV".

"Điều này, đáng ra chúng ta phải có cách điều chỉnh từ sớm. Tuy nhiên, cũng phải đòi hỏi sự chuyên nghiệp từ công tác BTC. Họ phải có lịch thi đấu từ sớm chúng ta mới nắm được. Đằng này có nhiều cái sát ngày mới biết, thay đổi đi thay đổi lại”.

img

Ông Dương Đức Thủy – Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT cho rằng nước chủ nhà đang gây ức chế cho đoàn TTVN.

Theo ông Thủy, ngay buổi họp chuyên môn của môn điền kinh, ban tổ chức cũng thay đổi địa điểm, thời gian.

“Không biết đó có phải chiến thuật gì của họ nhằm gây ức chế tâm lý cho chúng ta hay không. Ngay sáng nay (19.8), đội bơi, cầu lông cũng phải chờ xe. Hôm nay là thứ 7, không có gì căng thẳng về mật độ giao thông cả, đặc biệt khi đi từ sáng sớm. Vậy mà xe vẫn đến muộn, nhẹ thì 30-45 phút, nặng thì cả tiếng. Hầu như xe của các đội đi tập không có cái nào đúng giờ”.

Dưới góc độ chuyên môn, ông Thủy lý giải thất bại của Hoàng Thị Thanh: “Chúng tôi đã biết Philippines có 1 VĐV có thành tích tương đương với mình. Thực ra đăng ký thành tích của họ là 2 giờ 43 phút, mình là 2 giờ 45 phút".

"Tôi nghĩ có vấn đề về chiến thuật thi đấu. Cung đường đua có thêm cầu, dốc, bất lợi cho VĐV chúng ta do không được tham dự nhiều cuộc thi quốc tế, nhiều cung đường. Ngay cả VĐV nam cũng có một số VĐV bỏ cuộc. Số còn lại thành tích cũng không tốt”.

Chốt lại, ông Thủy cho rằng: “Marathon là nội dung rất nặng, phụ thuộc  nhiều vào yếu tố tâm lý VĐV chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng cũng chịu nhiều áp lực khi thi đấu SEA Games, ASIAD. Phía trước chúng ta còn nhiều nội dung có khả năng giành HCV tại Đại hội lần này”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem