Mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao ở Cam Hải Tây của Khánh Hòa hiện đại thế nào mà ai cũng khen?

Công Tâm Thứ bảy, ngày 18/06/2022 07:33 AM (GMT+7)
Sau khi trực tiếp tham quan mô hình trồng rau sạch Minh Hòa tại thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), ông Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị cần nhân rộng mô hình cho các nông dân học tập.
Bình luận 0

Sáng 17/6, Đoàn công tác của Hội Nông dân Khánh Hòa do ông Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã đến tham mô hình trồng sau sạch công nghệ cao tại huyện Cam Lâm. 

Phó Chủ tịch Hội ND Khánh Hòa: Nhân rộng mô hình trồng rau thủy canh cho các nông dân - Ảnh 1.

Đoàn công tác Hội Nông dân Khánh Hòa thăm vườn trồng rau thủy canh công nghệ cao tại xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm. Ảnh: Công Tâm

Sau khi tham quan, ông Nguyễn Hữu Tư cho biết, toàn bộ nhà làm rau được đầu tư rất bài bản có hệ thống máy móc và quy trình sản xuất, tiêu thụ rất hợp lý. Có thể thấy rằng, mô hình rất hiệu quả, cho thu nhập cao. Chính vì đó, mà Hội Nông Nông dân tỉnh đề nghị các địa phương cần tuyên truyền, phổ biến nhân rộng cho các hội viên, nông dân. 

Ông Lê Văn Đoàn (người trực tiếp làm mô hình rau sạch) cho biết: "Mô hình rau được triển khai từ năm 2020, sản lượng rau cung cấp rất ổn định. Đặc biệt, trong mùa dịch Covid-19 vừa qua rau không đủ cung cấp cho khách hàng. Hiện bình quân cơ sở cung cấp khoảng 70kg rau sạch/ngày, doanh thu mang lại khoảng 70 triệu đồng/tháng". 

Phó Chủ tịch Hội ND Khánh Hòa: Nhân rộng mô hình trồng rau thủy canh cho các hội viên nông dân - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: C.T

Theo ông Đoàn, trước đây chỉ làm mô hình 1.000m2, nhận thấy mô hình có hiệu quả nên đang tiếp tục nhân rộng thêm khoảng 1.000m2. Cơ sở đang trồng các loại rau chủ yếu rau muống, cải keo, cải xanh, xà lách,...

Cùng ngày, tại hội trường xã Cam Thành Bắc, Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành hội nghị giao ban các huyện, thị, thành hội liên quan đến các nội dung công tác chuẩn bị phiên chợ nông sản, hội thi nhà nông đua tài, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi,...

Phó Chủ tịch Hội ND Khánh Hòa: Nhân rộng mô hình trồng rau thủy canh cho các hội viên nông dân - Ảnh 3.

Đoàn công tác Hội Nông dân huyện Cam Lâm và Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tham quan mô hình trồng rau. Ảnh: C.T

Tại Hội nghị, ông Phạm Hồng Thịnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm cho biết, trong thời gian vừa qua tình hình sản xuất trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, khoai sáp giá cao nhưng năng suất thấp, xoài đã hết vụ nông dân đang cắt cành để đầu tư vụ sau. Hiện nay, sản phẩm xoài sấy muối ớt Cam Lâm đang khẳng định được vị thế, các thị trường rất ưa chuộng. 

Phó Chủ tịch Hội ND Khánh Hòa: Nhân rộng mô hình trồng rau thủy canh cho các hội viên nông dân - Ảnh 4.

Rau sạch hiện đang thu hút nhiều khách hàng. Ảnh: C.T

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Khánh Sơn cho biết, vừa qua do ảnh hưởng mưa gió nên các hộ trồng sầu riêng đã bị rụng trái và gãy cành rất nặng, đề nghị các cấp cần có chính sách hỗ trợ nguồn vốn kịp thời cho các hộ. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tư đánh giá rất cao các đơn vị đã chuẩn bị tốt các nội dung và đề nghị cần phát huy, tuyên truyền để phong trào có sức lan tỏa hơn nữa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem