Mở văn phòng hỗ trợ lao động nước ngoài

Thứ tư, ngày 30/05/2012 10:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 29.5, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức khai trương Văn phòng hỗ trợ lao động nước ngoài (MRC) tại 41B Lý Thái Tổ, Hà Nội.
Bình luận 0

Hoạt động chính của văn phòng là tư vấn và truyền thông cho lao động đã, đang và sẽ đi xuất khẩu lao động theo 9 nhóm thông tin, nhằm giúp họ giảm thiểu rủi ro.

Ông Florian Foster - Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam cho biết, đây là văn phòng đầu tiên mà IOM phối hợp tổ chức tại Việt Nam và hy vọng sẽ được nhân rộng ra các tỉnh có nhiều lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài và tham gia mạng lưới hỗ trợ lao động nước ngoài toàn cầu của IOM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem