Mụn mà bạn gặp có thể là một dạng mụn cóc, một bệnh ngoài da lành tính. Mụn cóc có thể là những cục sẩn cứng nhô trên da, mặt sần sùi, hình tròn, kích thước từ 2mm đến vài chục milimét, có màu xám, sờ cứng. Mụn cóc có thể lây lan qua sờ, nắm, cầm, gãi từ vùng này qua vùng khác hoặc từ người này qua người khác.
Thông thường, mụn sẽ tự biến mất hoặc tồn tại trong vòng vài năm. Nếu mụn của bạn không gây đau đớn, không to bất thường, không chảy dịch, không có mùi hôi, không mọc thêm nhiều mụn con thì bạn có thể không cần chữa.
Bạn không được tự ý cắt bỏ, bôi thuốc theo lời “lang vườn” mà cần đến khám ở trạm y tế xã, huyện, để bác sĩ chẩn bệnh, kê đơn cho đúng. Nhiều trường hợp tự cắt, chữa gây nhiễm trùng, biến chứng thành các bệnh nguy hiểm.
BS Nguyễn Minh Hằng
(Viện Da liễu Trung ương)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.