Bệnh ngoài da
-
Ngoài tác dụng pha nước uống, trà xanh còn được sử dụng như bài thuốc điều trị bệnh.
-
Toàn cây lá bỏng đều có thể dùng làm thuốc, trong đó có 5 bài thuốc hữu hiệu nhất từ loại lá cây này đó là: Trị bỏng nhẹ, trị viêm họng, viêm xoang mũi, trị bệnh trĩ và giảm đau xương khớp...
-
Nhờ mô hình nuôi dúi, hàng năm, anh Nguyễn Long Phi (34 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thu lợi nhuận vài trăm triệu đồng.
-
Cây lá lụa là cây gỗ ưa sáng, ưa ẩm, có thể chịu được ngập úng theo mùa (kể cả nước mặn). Vì thế, thường thấy cây dại này mọc ở bờ suối, bờ kênh rạch hoặc ở nơi đất trũng trong thung lũng. Cây lá lụa ra lá non có vị chua được dùng làm rau để ăn sống, thường ăn với lẩu mắm.
-
Nhờ mô hình nuôi tắc kè, anh Ngọc Văn Viên (sinh năm 1989, thôn Thượng, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) thu lãi. Nhờ loài bò sát vốn là động vật hoang dã này mà anh Viên thu khoảng 500 triệu đồng/năm.
-
Toàn thân Floraine bị một lớp “vảy” bao bọc, khiến cô liên tục bị bạn bè trêu trọc.
-
Cuộc chiến tranh Việt Nam với rừng rậm nhiệt đới, bẫy, mìn và có thể bị phục kích bất cứ lúc nào đã khiến cho đạo quân hùng mạnh nhất thế giới hoảng sợ.
-
Trong hơn 1 năm qua và mới đây 1 loạt cây xà cừ trên đường láng đã bị bóc vỏ. Điều tra của cơ quan chức năng cho thấy họ lấy vỏ xà cừ để chữa bệnh da ở chân. Trước ý kiến cho rằng vỏ xà cừ không có tác dụng chữa bệnh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia y học cổ truyền về vấn đề này.
-
Tới nhà thầy lang vườn Trần Văn Sĩ để chữa chữa bệnh ngoài da nhưng sau mũi tiêm, ông Đào Văn Hoàng (Thanh Hóa) bị co giật, tím tái và tử vong ngay sau đó.
-
Bà Trương Thị Thuần (59 tuổi, ở thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, Hải Dương) sinh ra và lớn lên như bao người khác, nhưng điều không may mắn đến với bà là năm lên 7 tuổi, bà thấy toàn thân mình ngứa ngáy, nổi mụn.