Mỗi năm gần 100 người tử vong vì sốt xuất huyết

Thứ bảy, ngày 15/06/2013 11:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 14.6, tin từ Bộ Y tế cho biết, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng chống sốt xuất huyết (SXH) nhưng mỗi năm, Việt Nam vẫn có khoảng 50.000-100.000 người mắc và gần 100 người tử vong do dịch bệnh này.
Bình luận 0

Bệnh SXH cũng đang lưu hành trên 100 quốc gia với khoảng 2,5 tỷ người sống trong vùng có nguy cơ mắc, trong đó có khoảng 1,8 tỷ người (70%) sống tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

n Ngày 13.6, UBND tỉnh Phú Yên thông tin, đến thời điểm này đã phát hiện 22 ổ dịch sốt xuất huyết tại 13 xã trong tỉnh, với 579 trường hợp mắc bệnh, tăng gần 468% so với cùng kỳ năm 2012. Trong vòng 2 tháng qua, đã có thêm ít nhất 10 ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện, số trường hợp mắc bệnh tăng lên hơn 40 người.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem