Món quà ý nghĩa từ đại ngàn Tây Nguyên và những ly cà phê ngọt ngào giữa mùa thu Hà Nội

Minh Ngọc Thứ năm, ngày 13/10/2022 13:49 PM (GMT+7)
Hôm nay, 13/10, 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc hội tụ về Hà Nội tham dự chuỗi sự kiện tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022. Thủ đô đang bước vào những ngày thu đẹp nhất, gió se lạnh như hòa vào lòng người, trên gương mặt mỗi người đều rạng rỡ trước sự kiện lớn nhất mà họ được tham dự.
Bình luận 0

Ly cà phê ngọt ngào giữa mùa thu Hà Nội

Là một trong những nông dân đặt chân đến khách sạn sớm nhất, ông Nguyễn Văn Mùi (xã Tân Liễu, Yên Dũng, Bắc Giang) mặc trên mình bộ vest lịch lãm, đi đôi giày tây bóng loáng, gương mặt rạng rỡ bước vào sảnh. Chia sẻ với tôi, đây là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay ông được tham dự, không những thế còn là một trong những nhân vật chính.

Để chuẩn bị hành trang xuống Thủ đô, từ tối hôm trước ông Mùi được bà xã lựa cho những bộ quần áo đẹp nhất, đôi giày lâu nay chưa được "mặc chiếc áo mới" đã được chải chuốt, đánh xi bóng lộn. Đặc biệt, trong hành lý mang theo, hàng chục quả trứng vịt được gói gém cẩn thận để làm quà cho những người mà ông chia sẻ là "vị khách đặc biệt".

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022: 100 gương mặt rạng rỡ...đến những ly cà phê ngọt ngào giữa mùa thu Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Mùi (ngoài cùng bên phải), bà Thướng (giữa), anh Dũng (ngoài cùng bên trái) đã kịp lấy số điện thoại của nhau. Ảnh: Việt Niệm.

Sau ông Mùi là đoàn nông dân của các tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc cũng đã góp mặt. Trong số họ, người thì tự lái ô tô, người được cán bộ Hội Nông dân tỉnh đưa đi, người thì đi xe khách... Nhưng trong tâm trí và sắc mặt của họ, chẳng có sự mệt mỏi nào trên hành trình về Thủ đô lần này. Thay vào đó là sự hứng khởi khi những "tỷ phú nông dân" này được làm quen với nhau, chia sẻ về cuộc sống, con đường trở thành những "siêu nông dân".

Anh đến từ tỉnh nào? Anh đang làm mô hình gì?, đó là những lời đầu tiên mà anh Hoàng Trọng Dũng (tỉnh Lạng Sơn), bà Đỗ Thị Thướng (tỉnh Hòa Bình) và ông Nguyễn Văn Mùi dành cho nhau khi họ đặt chân đến khách sạn. Những con người ấy lần đầu tiên gặp nhau nhưng như một sợi dây liên kết nào đó - họ bắt chuyện với nhau, hỏi han về nhau tưởng như những người bạn đã thân quen với nhau lâu năm rồi.

Tôi ngồi đó cùng họ, chỉ trong một loáng, ông Mùi đã "nhanh tay" xin số điện thoại của khoảng 5 đồng nghiệp. Tôi cũng nghe được rằng, sau chương trình tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, anh Dũng sẽ lên nhà bà Thướng để mua cây dổi về trồng ở xứ Lạng.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022: 100 gương mặt rạng rỡ...đến những ly cà phê ngọt ngào giữa mùa thu Hà Nội - Ảnh 2.

Anh Hoàng Trọng Dũng (tỉnh Lạng Sơn) "báo cáo" với bà xã ở nhà khi vừa đặt chân đến khách sạn. Ảnh: Viết Niệm

Anh Hoàng Trọng Dũng (tỉnh Lạng Sơn) cũng là một trong những nông dân đến khách sạn sớm nhất. Vừa đặt chân đến nơi, anh lấy điện thoại gọi Zalo "báo cáo" với bà xã ở nhà, thông báo rằng đã xuống tới Hà Nội. Trong cuộc trò chuyện, họ cười hạnh phúc, anh Dũng vỗ về vợ mình: "Em ở nhà với các con, ba hôm nữa anh sẽ về".

Trong số những nông dân, có lẽ ông Mùi là người xin được nhiều số điện thoại nhất từ các đồng nghiệp. Sau khi có số của anh Dũng, bà Thướng, ông cũng nhanh chân đến làm quen với các nông dân của tỉnh Bắc Ninh, Sơn La và đều lưu lại số điện thoại. Thân mật hơn, ông Mùi mời mỗi người một ly cà phê, cánh phóng viên chúng tôi ngồi cạnh đó cũng được thưởng thức cùng.

Chàng trai Ê Đê với món quà ý nghĩa từ đại ngàn Tây Nguyên

12 giờ trưa, đoàn Nông dân Việt Nam xuất sắc từ các tỉnh miền Trung và miền Nam cũng đã hội tụ về Thủ đô. Trong số đó, để lại ấn tượng với tôi cùng nhiều các nông dân khác, đó là hình ảnh chàng trai rất thú vị người dân tộc Ê Đê có tên là Y Pốt Niê đến từ tỉnh Đắk Lắk.

Ở buôn Kla, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, Y Pốt Niê nổi tiếng học rất giỏi, tốt nghiệp đại học và từng làm bác sĩ ở Đà Nẵng, Đắk Lắk. Nhưng đầu năm 2019, Y Pốt nghỉ hẳn việc ở Bệnh viện TP Buôn Ma Thuột. Trở về buôn làng, anh bắt đầu khởi nghiệp bằng 1,5ha cà phê có sẵn của gia đình.

Món quà ý nghĩa từ đại ngàn Tây Nguyên và những ly cà phê ngọt ngào giữa mùa thu Hà Nội - Ảnh 3.

Anh Y Pốt Niê đến từ tỉnh Đắk Lắk mang theo món quà ý nghĩa từ đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Viết Niệm

Chỉ sau 3 năm, từ 1,5 ha Y Pốt Niê đã sở hữu 50ha cà phê và dần khẳng định được thương hiệu sản phẩm cà phê trên thị trường. Chính từ thành quả này, anh đã được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022. Trong hành trang ra Hà Nội của mình, chàng trai trẻ này mang theo sản phẩm cà phê do công ty của mình sản xuất để làm quà cho mọi người.

Chia sẻ với tôi, Y Pốt Niê nói: "Là một trong những người trẻ nhất được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc, em rất vinh dự và tự hào. Sau những cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, thì thành quả này sẽ giúp em tiếp thêm động lực để đưa sản phẩm cà phê Tây Nguyên vươn xa hơn".

Tương tự như Y Pốt Niê, anh Nguyễn Hữu Thái đến từ mảnh đất miền Trung Hà Tĩnh đầy nắng gió cũng có trong mình đầy sự hứng khởi khi được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 và được ra Thủ đô tham dự Chương trình tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Món quà ý nghĩa từ đại ngàn Tây Nguyên và những ly cà phê ngọt ngào giữa mùa thu Hà Nội - Ảnh 4.

Các nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 làm thủ tục check in khách sạn. Ảnh: Viết Niệm.

Chia sẻ với tôi, anh Thái cho biết, cả ngày hôm qua đã chuẩn bị rất kỹ càng hành lý để ra Hà Nội. Đồ đạc, tư trang đã được xếp sẵn nhưng cả đêm cứ chập chờn không ngủ được bởi hồi khi lần đầu tiên được tham dự một sự kiện lớn.

"Không chỉ được tôn vinh là Nông dân Việt Nam xuất sắc, tôi sẽ có dịp được gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều những nông dân xuất sắc khác. Tại đây, tôi sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể áp dụng vào mô hình sản xuất của mình", anh Thái chia sẻ.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) được giao thực hiện.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 cùng các chuỗi sự kiện bên lề sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/10 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong đó, các sự kiện chính là: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022; Nông dân Việt Nam xuất sắc tiếp kiến lãnh đạo Quốc hội, thăm tòa nhà Quốc hội và Hoàng thành Thăng Long; Gala 10 năm chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam: Một thập kỷ xanh.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem