Niềm tin tưởng vào BCH Trung ương Hội NDVN khóa VIII của một giám đốc HTX trồng thanh long xuất khẩu ở Long An

Trần Đáng Thứ sáu, ngày 29/12/2023 09:09 AM (GMT+7)
Sau khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội trở về, trao đổi với bà con nông dân, ông Nguyễn Vạn Thành, Giám đốc HTX Vạn Thành (xã Hiệp Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) tin tưởng nhiệm kỳ mới, Hội NDVN sẽ có nhiều đột phá...
Bình luận 0
Tin tưởng nhiệm kỳ mới đời sống bà con nông dân thay đổi rõ rệt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Vạn Thành (thứ 3 từ phải sang) tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: TĐ

Căn cứ cho tin tưởng này, ông Thành chia sẻ, trong 17 chỉ tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII thông qua đều tập trung về nông dân. Ông ưng ý nhất chỉ tiêu 15: Có 100% hộ hội viên sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo ông Thành, trong tình hình các nước nhập khẩu nông sản Việt Nam đang siết chặt truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm thì việc sản xuất của nông dân trong nước cần phải chỉnh đốn theo hướng sản xuất có trách nhiệm, an toàn.

Ông Thành lấy ví dụ, sau thời gian Trung Quốc đóng cửa biên giới để phòng chống dịch Covid-19, trong khi người trồng thanh long tại địa phương loay hoay tìm đầu ra thì HTX Vạn Thành đã nhận thấy, muốn tồn tại HTX phải cơ cấu lại sản xuất theo quy trình sạch, đáp ứng chuẩn quốc tế để tìm đầu ra cho 150 ha thanh long nhằm nuôi sống 120 thành viên.

Nhờ sớm thay đổi nhận thức sản xuất, HTX Vạn Thành là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh được cấp mã số vùng trồng để xuất thanh long sang Trung Quốc. Ngoài ra, thanh long ruột trắng của HTX còn xuất sang thị trường Nhật Bản, EU.

Trong nhiệm kỳ mới của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Thành đề nghị các cấp Hội Nông dân tăng cường hướng dẫn nông dân tuân thủ những quy định sản xuất an toàn, như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, không sử dụng thuốc ngoài danh mục cho phép hoặc thuốc bị cấm, đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch, phải ghi sổ sách nhật ký sản xuất rõ ràng, trung thực. Việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật… sau sử dụng được thực hiện theo đúng quy định… nhằm tạo cơ hội đầu ra cho sản phẩm.

Ông Thành cũng biểu lộ những tình cảm tốt đẹp sau khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Ông Thành cho rằng, đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam. Đồng thời, đây là cơ hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức Hội nông dân vững mạnh.

Tin tưởng nhiệm kỳ mới đời sống bà con nông dân thay đổi rõ rệt - Ảnh 3.

Trong nhiệm kỳ mới của Hội Nông dân Việt Nam, ông Thành đề nghị các cấp Hội Nông dân tăng cường hướng dẫn nông dân tuân thủ những quy định sản xuất an toàn. Ảnh: T.Đ

Ông Thành rất ấn tượng với phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ghi nhận nông dân đã những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn ngày càng trở thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

"Tôi rất ấn tượng với công tác Hội và phong trào nông dân đã hoàn thành cơ bản với hầu hết chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội VII đề ra. 

Bên cạnh đó, nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; tổ chức tốt các phong trào nông dân mang lại hiệu quả thiết thực. 

Hy vọng, trong nhiệm kỳ mới, những chỉ tiêu đặt ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII cũng sẽ được hoàn thành tốt, nhất là chỉ tiêu 15, để đời sống bà con nông dân được thay đổi rõ rệt", ông Thành chia sẻ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem