Huyện nghèo 30A ở Bắc Giang dồn sức xây dựng nông thôn mới, có gia đình hiến tới 1,4ha đất

Thu Trang Thứ bảy, ngày 25/11/2023 11:00 AM (GMT+7)
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc gắn với giảm nghèo bền vững, chính vì vậy cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện vùng cao Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đang dồn sức cho các xã nâng cao các tiêu chí khó, quyết tâm đến 2025 thoát khỏi huyện nghèo khó khăn của cả nước.
Bình luận 0

Đưa 2 xã vùng cao về đích nông thôn mới năm 2023

Sơn Động là huyện nghèo 30A của tỉnh Bắc Giang, xuất phát điểm xây dựng NTM của huyện thấp, đến tháng 10/2023 toàn huyện mới có 2/17 xã đạt chuẩn NTM, 1 thôn đạt NTM kiểu mẫu, các xã còn lại đạt bình quân 15/19 tiêu chí. Ngoài nâng cao các tiêu chí cho các xã huyện Sơn Động cũng đang tập trung đưa 2 xã Dương Hưu, Yên Định về đích NTM năm 2023

Tại thôn Đồng Làng (xã Dương Hưu) cuộc sống của bà con nơi đây còn nghèo, thế nhưng khi xã vận động hiến đất làm đường xây dựng NTM thì ai cũng sẵn lòng ủng hộ. Trong đó phải kể đến gia đình ông Hoàng Văn Chiến đã hiến 1,4ha đất trồng rừng để làm đường giao thông nối liền thôn xóm.

Huyện nghèo 30A dồn sức xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 1.

Học viên thuộc diện hộ nghèo tại thôn Khe Táu (xã Yên Định) học nghề sửa chữa máy bơm nước. Ảnh: Sỹ Quyết

Huyện nghèo 30A dồn sức xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 2.

Ông Chiến chia sẻ: Trước đây con đường này rất nhỏ, đi lại khó khăn nhất là vào những ngày mưa bão. Vì vậy được Nhà nước hỗ trợ kinh phí làm đường rồi thì gia đình chúng tôi sẵn sàng cống hiến số đất của mình cho thôn để mở con đường giúp nhân dân đi lại thuận tiện và phát triển kinh tế.

Thôn Đồng Làng có 15 hộ dân hiến đất, thậm chí còn tự bỏ tiền, bỏ công chặt cây giải phóng mặt bằng. Bà Hoàng Thị Tình - Trưởng thôn Đồng Làng cho biết: Được chính quyền thôn thông báo chủ trương mở rộng tuyến đường, bà con nhân dân rất đồng thuận. Tất cả các hộ có đường đi qua đều sẵn sàng hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường.

Dương Hưu là xã vùng xa khó khăn của huyện Sơn Động, việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong những năm qua vẫn còn hạn chế, các thiết chế văn hóa hạ tầng ở đây còn thiếu và chưa hoàn thiện, chính vì vậy việc thúc đẩy sản xuất, giảm nghèo vẫn là bài toán khó. Nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng địa phương đang tập trung nguồn lực thực hiện 3 tiêu chí còn lại về cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Tuân – Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hưu chia sẻ: Để đạt được tiêu chí giảm nghèo đa chiều, chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia và vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ các người dân phát triển kinh tế trồng rừng và thoát nghèo. 

Còn theo Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Sơn Đông, ông Lê Đức Thắng: để hoàn thành các tiêu chí NTM, ngoài nguồn lực của T.Ư, tỉnh thì huyện Sơn Động cũng tập trung hỗ trợ cho nhân dân phát triển sản xuất đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng hình thành chuỗi liên kết để nâng cao thu nhập cho người dân.

Hỗ trợ sinh kế cho người nghèo

Thời gian qua, cùng với thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, huyện Sơn Động còn quan tâm nhiều đến công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Theo đó 9 tháng năm 2023, Phòng LĐTBXH huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn mở 22 lớp đào tạo nghề cho hơn 600 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo…

Anh Lộc Văn Sơn (thôn Khe Táu, xã Yên Định) cho biết, gần 1 tháng nay, đều đặn 3 ngày/tuần anh cùng bà con trong thôn đến nhà văn hóa để học sửa chữa máy cắt cỏ và máy bơm nước. Anh Sơn cho biết: Gia đình anh có 3ha trồng bạch đàn, vải thiều nên anh thường xuyên phải sử dụng máy để cắt cỏ và bơm nước. Mỗi khi gặp sự cố, anh lại dừng công việc để mang máy đến cửa hàng sửa, vừa mất thời gian lại tốn kém chi phí. Nhưng từ khi anh theo học lớp đào tạo nghề mọi việc dần thay đổi, anh đã tự sửa chữa được các lỗi kỹ thuật cơ bản, công việc thuận lợi rất nhiều.

Cùng với việc đào tạo nghề cho người dân, huyện Sơn Động cũng đã hỗ trợ công cụ sản xuất cho 44 hộ; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân vốn vay ưu đãi cho 104 hộ chuyển đổi nghề với tổng vốn cho vay 10 tỷ đồng. Có thêm nguồn lực, các hộ mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, bước đầu mang lại hiệu quả.

Dù đã có những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo song so với mặt bằng chung của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện còn cao (20,82%). Vì vậy, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của các chương mục tiêu quốc gia, UBND huyện Huyện Sơn Động đã và đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn bám sát tình hình, sớm triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho người dân, từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM và đến năm 2025 Sơn Động ra khỏi danh sách huyện nghèo cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem