Một nhà báo bị bắt cùng 220 triệu đồng

Thứ sáu, ngày 15/10/2010 06:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã bắt quả tang nhà báo Phan Hà Bình, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Tiền Phong, nhận 220 triệu đồng từ một công ty con của Tập đoàn Tân Tạo.
Bình luận 0

Ngày 14-10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc của nhà báo Phan Hà Bình (42 tuổi, bút danh Hà Phan) là Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM).

img
Phan Hà Bình sau khi bị bắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 13-10, khi Phan Hà Bình hẹn "đương sự" đến nhà hàng Nhật Hạ (số 82 đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3) để giao 220 triệu đồng theo yêu cầu của ông này thì bị các trinh sát thuộc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hà Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 9-2010, Phan Hà Bình đã cùng với nhóm phóng viên viết loạt bài "Các siêu dự án của hai siêu tập đoàn và những dấu hỏi" đăng trên báo Tiền Phong, trong đó có thông tin về dự án Khu đô thị đảo Hải Âu và dự án Trung tâm Điện lực Kiên Lương do Tập đoàn Tân Tạo đầu tư.

Chiều 14-10, NTNN đã liên lạc với Trưởng Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam Hà Kim Chi để hỏi về thái độ của Hội trước vụ việc Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong bị bắt, bà Chi cho biết, bước đầu Hội sẽ xác minh tính chất, mức độ của sự việc; sau đó sẽ có biện pháp phù hợp theo vai trò của Hội và các ban trực thuộc.

Ngay sau khi loạt bài được đăng tải, Tập đoàn Tân Tạo đã có công văn phản hồi yêu cầu đính chính và nói rõ là các bài báo đã đăng không đúng sự thật. Tuy nhiên, sau khi Báo Tiền Phong đăng tải toàn văn văn bản này và có văn bản trả lời chính thức đối với tập đoàn Tân Tạo, thì tập đoàn Tân Tạo im lặng.

Trong loạt bài nói trên Hà Bình đã viết bài "SGT và KBC - dự án tỷ đô đầu voi đuôi chuột" đề cập những nội dung gây bất lợi cho Công ty cổ phần Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Tập đoàn Tân Tạo).

Theo cơ quan điều tra, do nắm rõ những tài liệu bất lợi liên quan đến doanh nghiệp này, Hà Phan đã nhiều lần trực tiếp đến gặp từ nhân viên công ty đến những người có trách nhiệm tại Công ty cổ phần Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ để hù dọa với mục đích đòi tiền hối lộ. Hà Bình dọa nếu doanh nghiệp này không chi tiền sẽ tiếp tục cho đăng những bài báo gây bất lợi cho doanh nghiệp. Do bị uy hiếp, phía Công ty cổ phần Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ đã đồng ý chi 220 triệu đồng cho Phan Hà Bình. Sau đó, Bình hẹn mang tiền đến địa điểm trên để “giao dịch” thì bị bắt.

Theo cơ quan điều tra, liên quan đến Phan Hà Bình có một số nhà báo nữa sẽ bị cơ quan điều tra "sờ gáy" vì hành vi nhận tiền hối lộ. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Ban Biên tập Báo Tiền Phong: Sẽ không bao che sai phạm

Trưa 14-10 , Ban Biên tập Báo Tiền Phong nhận báo cáo từ cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM về vụ việc ông Phan Hà Bình bị bắt. Hiện tại, Ban Biên tập Báo Tiền Phong chưa nhận được thông báo chính thức của cơ quan công an. Theo cơ quan này, sự việc đúng, sai cụ thể thế nào, Báo Tiền Phong sẽ hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ. Quan điểm của Ban Biên tập Báo Tiền Phong là không bao che bất kỳ hành vi sai phạm nào, đồng thời cũng cần phải làm rõ vụ việc theo đúng các quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem