Một quốc gia chấm dứt quan hệ hợp tác với Hoa hậu Hoàn vũ

Châu Anh Chủ nhật, ngày 12/02/2023 06:34 AM (GMT+7)
Đơn vị nắm giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Ghana thông báo sẽ chấm dứt hợp tác với chủ sở hữu mới cuộc thi.
Bình luận 0

Ngày 11/2 (giờ Việt Nam), chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đưa tin liên quan đến MAIZ Promotions – đơn vị nắm giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Ghana gây chú ý. Cụ thể, MAIZ Promotions đưa ra thông báo sẽ chấm dứt quan hệ hợp tác với Hoa hậu Hoàn vũ vì mô hình kinh doanh mới của cuộc thi không còn phù hợp với mục tiêu của công ty.

Một quốc gia chấm dứt quan hệ hợp tác với Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 1.

Thông báo chính thức của đơn vị nắm giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Ghana. (Ảnh: Miss Universe Ghana)

MAIZ Promotions đưa ra thông báo như sau: "MAIZ Promotions dưới sự lãnh đạo của Menaye Donkor Muntari muốn tuyên bố rút khỏi Hoa hậu Hoàn vũ. Trong 5 năm, MAIZ Promotions đã tích cực tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và với cơ hội này, chúng tôi đã làm việc tích cực để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của rất nhiều phụ nữ trẻ Ghana từ mọi miền đất nước.

Dưới sự dẫn dắt của Menaye Donkor Muntari, 5 cô gái năng động và tài năng đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Ghana, một trong số đó đã lọt top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 – một cột mốc mà chỉ số ít người có thể đạt được. Kể từ đó, cả 5 nữ hoàng đã sử dụng nền tảng nhất định để đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của họ, đồng thời khai thác diễn đàn để cung cấp dịch vụ hữu ích cho xã hội.

Tuy nhiên, việc đột ngột triển khai mô hình kinh doanh của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn JKN Global (chủ sở hữu mới của Hoa hậu Hoàn vũ) không phù hợp với mục tiêu thương hiệu của chúng tôi, do đó chúng tôi muốn chấm dứt mối quan hệ với Hoa hậu Hoàn vũ".

img
img

Engracia Mofuman là người đẹp cuối cùng đơn vị này cử đến "chinh chiến" tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022. (Ảnh: Instagram)

Trước đó, một số tin đồn về việc Chủ tịch mới của Hoa hậu Hoàn vũ là bà Anne Jakrajutatip đẩy phí nhượng quyền thương mại cuộc thi lên mức cao ngất ngưởng. Điều này khiến nhiều quốc gia có kinh tế trung bình không thể đáp ứng.

Bên cạnh đó, một số thông tin cho rằng, các Giám đốc Quốc gia đang nắm giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ đã gửi thư điện tử đến chủ sở hữu mới của cuộc thi về việc họ phải đấu giá cùng các đơn vị khác trong nước để nhượng quyền thương mại. Theo đó, đơn vị nào chịu chi số tiền cao nhất sẽ nắm quyền tổ chức cuộc thi này trong nước và cử đại diện đến Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem