Một thanh niên tử vong sau khi truyền nước

Chủ nhật, ngày 13/04/2014 21:48 PM (GMT+7)
Sáng nay (13.4), thấy mệt trong người, anh Hà được người thân đưa đến quầy thuốc tây của một y sĩ công tác tại trạm y tế xã kế bên truyền nước, nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó không lâu.
Bình luận 0
Chiều nay, ông Trần Văn Tuấn (Chủ tịch UBND xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) xác nhận cái chết của anh Nguyễn Văn Hà (27 tuổi, ngụ ấp 20, xã Khánh Thuận, huyện U Minh) sau khi truyền nước biển tại phòng mạch tư của y sĩ Nguyễn Thái Sanh (công tác tại Trạm y tế xã Biển Bạch, huyện Thới Bình) vào sáng cùng ngày.

img
Phòng mạch tư không phép là đại lý thuốc tây.

Chiều nay (13.4) Cơ quan pháp y và Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Hà.

Người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 7h45 sáng cùng ngày, anh Hà than mệt nên gia đình đưa đến phòng mạch tư của y sĩ Sanh truyền nước biển. Sau khi truyền được nửa chai thì anh Hà có biểu hiện mệt nhiều hơn. Ngay sau đó anh Hà được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên vừa ra khỏi phòng mạch này chưa đầy 3km thì nạn nhân tắt thở.

Theo tìm hiểu của phóng viên, phòng mạch tư của y sĩ Sanh đặt tại quầy thuốc tây Sanh Nhã do vợ chồng ông Sanh làm chủ. Và y sĩ Sanh không đủ điều kiện cấp phép để mở phòng mạch.

Người dân địa phương cho biết, hơn 1 năm trước cũng tại phòng mạch của y sĩ Sanh cũng đã có một bệnh nhân tử vong khi trị bệnh tại đây, nhưng ông Sanh chỉ bị phạt vì hành nghề y không phép.
Hoàng Hạnh (Hoàng Hạnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem