Một thầy giáo Quảng Nam bỏ nghề về quê chế tác đồ mỹ nghệ từ sản vật quý, thu tiền tỷ/năm

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ hai, ngày 24/06/2024 05:57 AM (GMT+7)
Gác lại sự nghiệp giảng dạy của một giáo viên tại thành phố Đà Nẵng, anh Trần Thế Hiển (39 tuổi, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) quyết định về quê khởi nghiệp với nghề chế tác trầm hương, mang lại thu nhập cao.
Bình luận 0

Đam mê trầm hương

Chia sẻ về cơ duyên khởi nghiệp với nghề chế tác trầm hương mỹ nghệ, anh Trần Thế Hiển tâm sự: "Tôi có 7 năm giảng dạy tại một trường cao đẳng nghề quân đội ở Đà Nẵng, trong quá trình đào tạo nghề tôi đã sáng chế ra máy móc ứng dụng công nghệ cao (CNC), điêu khắc tự động để học viên thực hành.

Một thầy giáo Quảng Nam bỏ nghề về quê chế tác đồ mỹ nghệ từ sản vật quý, thu tiền tỷ/năm- Ảnh 1.

Anh Hiển bỏ nghề giáo viên ở TP Đà Nẵng để về quê làm nghề chế tác đồ mỹ nghề, tạo ra các sản phẩm trầm hương năm 2017. Ảnh: T.N.

Từ máy móc tự chế, tôi ứng dụng vào việc gia công trầm hương cho các cơ sở sản xuất, vừa nhận đào tạo thêm cho các học viên về chế tạo máy móc, thực hành điều khiển thiết bị. 

Đến năm 2017, tôi quyết định nghỉ việc để chuyển hướng sang sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ trầm hương, ứng dụng máy móc hiện đại do chính mình sáng chế".

Tỉnh Quảng Nam có nhiều sản vật quý, trong đó có trầm hương đang được phần lớn nông dân khai thác và chế tác nhưng vẫn còn thô sơ. 

Vì vậy, việc đưa máy móc gia công, điêu khắc tự động vào sản xuất giúp người làm trầm hương tối ưu quá quy trình sản xuất, nâng cao tiến độ và chất lượng sản phẩm trầm hương mỹ nghệ, gia tăng giá trị kinh tế.

Một thầy giáo Quảng Nam bỏ nghề về quê chế tác đồ mỹ nghệ từ sản vật quý, thu tiền tỷ/năm- Ảnh 2.

Anh Hiển có dây chuyền sản xuất gồm 20 máy CNC 4 chiều, CNC 10 đầu khắc, mỗi máy trị giá từ 65-100 triệu đồng. Ảnh: T.N.

Sau thời gian sản xuất tại nhà riêng ở Đà Nẵng và tìm tòi, chế tạo thêm nhiều máy móc gia công mới, năm 2021, anh Hiển dốc hết vốn liếng để xây dựng xưởng sản xuất tại quê nhà Duy Xuyên và huyện Nông Sơn.

Một thầy giáo Quảng Nam bỏ nghề về quê chế tác đồ mỹ nghệ từ sản vật quý, thu tiền tỷ/năm- Ảnh 3.

Anh Hiển ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất, chế tác trầm hương giúp nâng cao chất lượng sản phẩm trầm hương mỹ nghệ và gia tăng giá trị kinh tế. Ảnh: T.N.

Một thầy giáo Quảng Nam bỏ nghề về quê chế tác đồ mỹ nghệ từ sản vật quý, thu tiền tỷ/năm- Ảnh 4.

Thời gian đầu khởi nghiệp, anh Hiển đã chật vật, dành dụm nhiều tháng để mua phế liệu về chế tạo máy CNC. Ảnh: T.N.

Anh Hiển cho biết, vì đang làm công việc nhà nước ổn định mà lại nghỉ việc để khởi nghiệp, nên gia đình anh không ủng hộ. 

Tiếp đó là gặp khó khăn về nguồn vốn lớn, anh đã chật vật, dành dụm nhiều tháng để mua phế liệu về chế tạo máy. 

Cùng với đó, anh kiên trì tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, thuyết phục khách hàng từ chính chất lượng và giá trị mà sản phẩm mang lại.

Với niềm đam mê chế tác trầm hương, anh dần vượt qua những khó khăn ở bước đầu khởi nghiệp. Đồng thời, anh tích cực tìm tòi, học hỏi nhiều nơi để nắm vững kiến thức sản xuất các dòng sản phẩm làm từ trầm hương, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm mỹ nghệ thân thiện với môi trường, phát triển sản xuất – kinh doanh theo hướng bền vững.

Doanh thu 4 tỷ đồng/năm

Hiện nay, Công ty TNHH MTV trang sức phong thủy Phúc Vượng Lợi của anh Hiển đang có dây chuyền sản xuất gồm 20 máy CNC 4 chiều, CNC 10 đầu khắc, mỗi máy trị giá từ 65-100 triệu đồng. 

Sản xuất đa dạng các loại sản phẩm từ trầm hương như: vòng tay, tượng phong thủy, tranh trang trí, nhang, bút... với giá dao động từ vài nghìn đến hàng chục triệu đồng.

Trong đó, sản phẩm Bút trầm hương đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Một thầy giáo Quảng Nam bỏ nghề về quê chế tác đồ mỹ nghệ từ sản vật quý, thu tiền tỷ/năm- Ảnh 5.

Hiện nay, anh Hiển tạo việc làm ổn định cho 20 lao động tại địa phương với mức lương từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: T.N.

Một thầy giáo Quảng Nam bỏ nghề về quê chế tác đồ mỹ nghệ từ sản vật quý, thu tiền tỷ/năm- Ảnh 6.

Tùy vào phân khúc khách hàng mà anh Hiển nghiên cứu, chế tác dòng sản phẩm phù hợp theo thị hiếu, văn hóa. Ảnh: T.N.

Để đảm bảo nguồn nguyên liệu duy trì sản xuất, anh Hiển thu mua gỗ dó bầu có trầm từ các huyện miền núi ở tỉnh Quảng Nam như Tiên Phước, Nông Sơn, Phước Sơn và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. 

Hiện nay, anh cũng đang thử nghiệm công nghệ cấy vi sinh trên thân cây dó bầu để tạo trầm sinh học, nhằm chủ động nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

Anh Hiển cho hay, máy móc hiện đại chỉ hỗ trợ một phần sản xuất, điều quan trọng là người thợ phải sáng tạo trong cách tạo hình sản phẩm mỹ nghệ. Đồng thời, tùy vào phân khúc khách hàng mà anh nghiên cứu, chế tác dòng sản phẩm phù hợp theo thị hiếu, văn hóa đặc trưng.

Với sự kiên trì học hỏi và niềm đam mê chế tác trầm hương, các sản phẩm của anh được người tiêu dùng, du khách yêu thích, thậm chí xuất khẩu sang các nước như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Ả Rập.... 

Trung bình mỗi tháng, Công ty xuất bán hàng nghìn sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động tại địa phương với mức lương từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Một thầy giáo Quảng Nam bỏ nghề về quê chế tác đồ mỹ nghệ từ sản vật quý, thu tiền tỷ/năm- Ảnh 7.

Từ việc chế tác các sản phẩm từ trầm hương, mỗi năm anh Hiển có doanh thu khoảng 4 tỷ đồng. Ảnh: T.N.

Những sản phẩm trầm hương mỹ nghệ của anh Hiển được bày bán tại cửa hàng ở thành phố Đà Nẵng, các kệ hàng sản phẩm du lịch trong nước và các sàn thương mại điện tử.

Một thầy giáo Quảng Nam bỏ nghề về quê chế tác đồ mỹ nghệ từ sản vật quý, thu tiền tỷ/năm- Ảnh 8.

Trung bình mỗi tháng, Công ty xuất bán hàng nghìn sản phẩm trầm hương mỹ nghệ các loại, xuất khẩu quốc tế. Ảnh: T.N.

"Từ việc chế tác các sản phẩm trầm hương, mỗi năm tôi có doanh thu khoảng 4 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí thu lãi từ 10-20%. Nhờ đó mà kinh tế khá giả hơn và tôi đã chứng minh với gia đình con đường mình lựa chọn là đúng. Hiện mỗi năm tôi đều tái đầu tư để cải tiến máy móc, kỹ thuật để nâng cao chất lượng quy trình sản xuất, đổi mới sản phẩm", anh Hiển chia sẻ thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem