Một thuyền trưởng tàu cá ở Khánh Hòa cứu thành công tàu cá bị nạn ở Trường Sa

Công Tâm Thứ sáu, ngày 19/01/2024 19:05 PM (GMT+7)
Vừa đưa chiếc tàu cá bị nạn hành trình từ biển trở về, thuyền trưởng Cao Văn Thơ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, đây là đợt cứu nạn đầu tiên trong năm 2024.
Bình luận 0

Rạng sáng ngày 19/1, thuyền trưởng Cao Văn Thơ (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, vừa đưa chiếc tàu của ngư dân Khánh Hòa bị nạn trên biển trở về cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang an toàn. 

Một thuyền trưởng tàu cá ở Khánh Hòa cứu thành công tàu cá bị nạn ở Trường Sa- Ảnh 1.

Vị Sói biển Cao Văn Thơ luôn luôn hỗ trợ kịp thời các tàu cá gặp nạn. Ảnh: Công Tâm

Ông Cao Văn Thơ chia sẻ, vào lúc 14h ngày 10/1, nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu KH 91054TS bị nạn ở khu vực nhà giàn DK1, bãi Tư Chính, Trường Sa cách cửa Hòn Rớ, Nha Trang khoảng 287 hải lý, tính theo đường chim bay. 

Video tàu Cao Văn Thơ hỗ trợ tàu cá bị nạn

Ngay sau đó, ông Thơ huy động thuyền phó, máy trưởng, thuyền viên lên đường để kịp hỗ trợ cho tàu cá của ngư dân bị nạn. Ông Thơ cùng anh em trên tàu bất kể ngày đêm, điều kiện sóng to gió lớn vượt sóng để đến khu vực cứu nạn tàu cùng các ngư dân. 

Một thuyền trưởng tàu cá ở Khánh Hòa cứu thành công tàu cá bị nạn ở Trường Sa- Ảnh 2.

Tàu cá KH 91054 TS bị nạn được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Công Tâm

Qua thời gian khoảng 3 ngày, tàu đã tiếp cận được vị trí cũng như tàu bị nạn. Khi đến nơi, các lực lượng nhanh chóng phối hợp, triển khai các biện pháp để lai dắt tàu vào bờ và sau khoảng 7 ngày đã đưa tàu cá bị nạn vào bờ an toàn. 

Một thuyền trưởng tàu cá ở Khánh Hòa cứu thành công tàu cá bị nạn ở Trường Sa- Ảnh 3.

Thuyền trưởng Cao Văn Thơ và chủ tàu Nguyễn Thiện sau khi về bờ. Ảnh: Công Tâm

Thuyền trưởng Cao Văn Thơ nói, ông chỉ hỗ trợ cho các tàu cá gặp nạn là chính, còn chủ tàu cá chỉ trả tiền chi phí nhiên liệu với thuyền phó, máy trưởng và thuyền viên. Sau khi đưa được tàu bị nạn về bờ ông cảm thấy rất vui, bởi đã giúp một phần bé nhỏ cho các chủ tàu, ngư dân mỗi khi gặp khó khăn. 

Một thuyền trưởng tàu cá ở Khánh Hòa cứu thành công tàu cá bị nạn ở Trường Sa- Ảnh 4.

Bà con, chủ tàu ở khu vực Cảng Hòn Rớ cảm phục hành động của thuyền trưởng Cao Văn Thơ thường xuyên hỗ trợ các tàu cá gặp nạn. Ảnh: Công Tâm

Ông Nguyễn Thiện (phường Vĩnh Phước, Nha Trang) chủ tàu mang số hiệu KH 91054TS cho hay, tàu của gia đình ông xuất phát từ 31/12, trên tàu có 10 người. Sau khi đến khu vực đánh bắt được ít cá thì tàu bị hư trục láp và đã liên lạc về để hỗ trợ. 

Ông Thiện nói, đây là lần thứ hai tàu của ông được thuyền trưởng Cao Văn Thơ cứu nạn, lần đầu vào khoảng tháng 6 và lần này là đầu năm 2024. 

Một thuyền trưởng tàu cá ở Khánh Hòa cứu thành công tàu cá bị nạn ở Trường Sa- Ảnh 5.

Việc hỗ trợ của thuyền trưởng Cao Văn Thơ cần được nhân rộng. Ảnh: Công Tâm

"Hành động, tinh thần dũng cảm đưa những con tàu, vượt biển trong điều kiện sóng to, gió lớn để đi cứu các tàu bị nạn của ngư dân rất đáng trân trọng. Tấm gương này cần được nhân rộng hơn nữa để giúp cho các chủ tàu, ngư khi đánh bắt ngoài khơi gặp nạn để cứu nạn" - ông Thiện chia sẻ. 

Một thuyền trưởng tàu cá ở Khánh Hòa cứu thành công tàu cá bị nạn ở Trường Sa- Ảnh 6.

Những ngư dân Khánh Hòa nhập nhu yếu phẩm để vươn khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Công Tâm

 Được biết, trước đó, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã trao Thư khen cho ngư dân Cao Văn Thơ (sinh năm 1966, ngư dân trú Phước Đồng, TP. Nha Trang) vì thành tích cứu ngư dân gặp nạn trong nhiều năm qua. Ông Thơ được bà con ngư dân đặt cho biệt danh "Sói biển" cứu tàu bị nạn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem