Một trong 3 luật sư từ chối bào chữa cho Ngọc Miu

Thứ năm, ngày 16/07/2020 14:10 PM (GMT+7)
Sáng 16/7, TAND TP.HCM xét xử Văn Kính Dương (Hoàng "Béo"), Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm.
Bình luận 0

Văn Kính Dương, Ngọc Miu được áp giải đến tòa Văn Kính Dương, Ngọc Miu cùng 8 đồng phạm tiếp tục hầu tòa liên quan đến tội Sản xuất, buôn bán trái phép chất ma túy.
Một trong 3 luật sư từ chối bào chữa cho Ngọc Miu - Ảnh 1.

10 bị cáo bị xét xử về các tội Sản xuất trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Một trong 3 luật sư từ chối bào chữa cho Ngọc Miu - Ảnh 2.

Khoảng 7h30, bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) được áp giải đến phiên toà.

Một trong 3 luật sư từ chối bào chữa cho Ngọc Miu - Ảnh 3.

Văn Kính Dương hầu toà với 5 tội danh: Sản xuất trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ, với khung hình phạt cao nhất là từ hình.

Một trong 3 luật sư từ chối bào chữa cho Ngọc Miu - Ảnh 4.

Nguyễn Thu Huyền (32 tuổi) bị cáo buộc tội danh Mua bán trái phép chất ma tuý.

Một trong 3 luật sư từ chối bào chữa cho Ngọc Miu - Ảnh 5.

Đây là lần thứ 2 TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm. Vào ngày 14/5/2019, thay vì đưa ra phán quyết đối với 10 bị cáo trong đường dây sản xuất ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu, TAND TP đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề chưa được làm rõ.

Một trong 3 luật sư từ chối bào chữa cho Ngọc Miu - Ảnh 6.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, TAND TP.HCM yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ ông Văn Trọng Thái có phạm tội Không tố giác tội phạm hay không. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định không có cơ sở xem xét tội danh này của cha Văn Kính Dương.

Một trong 3 luật sư từ chối bào chữa cho Ngọc Miu - Ảnh 7.

Tại phiên tòa tháng 5/2019, Ngọc Miu bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước phiên toà sáng 16/7, một trong số 3 luật sư của Ngọc Miu đã từ chối bào chữa cho bị cáo.

Một trong 3 luật sư từ chối bào chữa cho Ngọc Miu - Ảnh 8.

Cáo trạng lần này gần như giữ nguyên các nội dung như cáo trạng trước đó, chỉ đình chỉ điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy đối với bị can Phạm Bảo Quân và Lê Văn Mang.

Một trong 3 luật sư từ chối bào chữa cho Ngọc Miu - Ảnh 9.

Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam (52 tuổi) sức khoẻ yếu do bệnh lao, được HĐXX cho phép ngồi khi khai báo.

Duy Hiệu (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem