Một trưởng phòng của Sacombank ôm tiền trốn

Thứ năm, ngày 28/07/2011 07:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lợi dụng việc tư vấn giúp khách hàng vay vốn, Nguyễn Hoàng Ngân - Trưởng phòng Giao dịch Bình Chánh, TPHCM đã chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng tiền vay và 60.000 USD tiền mượn rồi bỏ trốn.
Bình luận 0

Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Hoàng Ngân - Trưởng phòng Giao dịch Bình Chánh, thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), chi nhánh Chợ Lớn - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào ngày 24.6, Viện KSND TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Ngân, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngân đã lợi dụng việc tư vấn giúp khách hàng vay vốn đã chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng tiền vay và 60.000 USD tiền mượn rồi bỏ trốn.

Do có nhu cầu vay vốn kinh doanh nên giữa năm 2009, ông Nguyễn Văn Minh (hiện là Giám đốc Công ty TNHH - TMDV Minh Đồng, chuyên kinh doanh mua bán xe ô tô) đến Phòng Giao dịch Bình Chánh của Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Chợ Lớn để làm thủ tục vay vốn, nên quen với Ngân và nhờ Ngân giúp cho vay vốn bằng thế chấp 2 căn nhà tại phường 1, quận 4. Sau đó, ông Minh được phía ngân hàng duyệt cho vay 2,8 tỷ đồng. Nhưng do sơ suất, ông Minh đã bị Ngân lừa lấy mất số tiền này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem