Một xã ở TP.HCM từng hứng "mưa bom bão đạn", bây giờ khác lạ với nhiều vườn lan tiền tỷ

Trần Cửu Long Thứ tư, ngày 07/06/2023 18:06 PM (GMT+7)
Nằm trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP.HCM), với vị trí “đắc địa” giáp căn cứ Vườn Thơm và căn cứ địa cách mạng Củ Chi, xã Vĩnh Lộc A hôm nay từng được mệnh danh là “vành đai lửa” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hứng chịu mưa bom, bão đạn.
Bình luận 0

Ngày nay, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Lộc A đã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, san lấp những hố bom đau thương thành những con đường nhựa phẳng phiu và những trại lan công nghệ cao tiền tỷ…

Lột xác nhờ xây dựng nông thôn mới

Từ năm 2010, xã Vĩnh Lộc A đã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, đã có hơn 32.800 hộ dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 100%. Các công trình trường học, chợ, cơ sở khám chữa bệnh, nhà sinh hoạt văn hóa xã… được xây dựng khang trang. Thu nhập trung bình của người dân xã Vĩnh Lộc A đạt hơn 65 triệu đồng/người/năm.

gop/Sức sống nông thôn mới trên “vành đai lửa” năm xưa - Ảnh 1.

Nhiều trường học đã được xây mới khang trang trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A khi địa phương xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Trường THCS Vĩnh Lộc A khai giảng năm học 2020 - 2021). Ảnh: Trần Đáng

Trên địa bàn, các tuyến đường liên xã, liên ấp được thường xuyên được mở rộng, nâng cấp, tạo thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Đơn cử, từ nguồn ngân sách thành phố, địa phương và của nhân dân, đường Dân Công Hỏa Tuyến và đường Liên ấp 5 - 6 với chiều dài hơn 2.300m được nâng cấp với tổng mức đầu tư trên 128 tỷ đồng; nâng cấp tuyến đường Quách Điêu với tổng chiều dài 3.400m, chiều rộng mặt đường 7,5m, đáp ứng 2 làn xe, góp phần mang lại diện mạo mới cho địa phương vùng ven đô…

Đã có 533 hộ dân hiến 4.552m² đất mở rộng các tuyến đường và đóng góp ngày công lao động vào các công trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp được hình thành. Để giữ gìn vệ sinh môi trường, các ngành, đoàn thể và người dân thường xuyên ra quân dọn vệ sinh trên các tuyến đường giao thông nông thôn, thực hiện vớt rác, dọn cỏ, lục bình các tuyến kênh rạch tạo sự thông thoáng cho dòng chảy…

Năm 2021, xã Vĩnh Lộc A được thành phố công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Theo UBND xã Vĩnh Lộc A, hiện xã đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh với dân số hơn 124.000 người. Tiểu thủ công nghiệp hiện phát triển nhanh ở địa phương tạo việc làm cho nhiều lao động.

Anh Phùng Đắc Trung, một người dân sống tại xã Vĩnh Lộc A thổ lộ, trước đây đường Dân Công Hỏa Tuyến quanh năm mưa lầy, nắng bụi. Từ ngày nâng cấp, đường thông thoáng, phẳng phiu thấy rõ, giúp người dân giao thương, học hành tốt hơn.

Năm 2021, xã Vĩnh Lộc A được thành phố công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Theo UBND xã Vĩnh Lộc A, hiện xã đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh với dân số hơn 124.000 người. Tiểu thủ công nghiệp hiện phát triển nhanh ở địa phương tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp tăng tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Một xã ở TP.HCM từng hứng "mưa bom bão đạn", bây giờ khác lạ với nhiều vườn lan tiền tỷ - Ảnh 3.

Mô hình "Điểm cung ứng sản phẩm vật tư nông nghiệp" tại ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A., Hội Nông dân xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: binhchanh

Nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP

Để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thành công, chính quyền xã Vĩnh Lộc A xác định đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao thu nhập nông thôn. 

Bên cạnh việc khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân phát triển sản phẩm hoa kiểng, cá cảnh, rau củ quả chất lượng cao, huyện Bình Chánh còn khuyến khích doanh nghiệp phát triển những sản phẩm thành sản phẩm OCOP. Như, Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên, chuyên cung cấp các sản phẩm mật ong. 

Trong đó, sản phẩm chủ lực là mật ong với nhiều chủng loại để phục vụ khách hàng với thị hiếu đa dạng, như: Mật ong ruồi, mật ong hoa sen, mật ong bạc hà, mật ong rừng sữa ong chúa, mật ong rừng sữa ong chúa U Minh, mật ong rừng tràm, mật ong rừng Tây Nguyên, mật ong rừng U Minh, mật ong hoa nhãn... Hiện, Tập đoàn Xuân Nguyên đăng ký 4 sản phẩm đề nghị được thành phố xét và phân hạng thành sản phẩm OCOP.

Một doanh nghiệp có sản phẩm cũng được đánh giá cao về chất lượng, được xem là sản phẩm OCOP của xã Vĩnh Lộc A là sản phẩm mật ong của Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Phúc Lộc Thọ. Công ty Phúc Lộc Thọ có khả năng cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu 5.000 tấn mật ong mỗi năm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem