Mùa nước nổi ở An Giang có những người mang cần đi câu ếch đồng, gọi là giải trí mà cũng kiếm khá tiền

Đặng Trang (Cổng TTĐT huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) Thứ ba, ngày 02/11/2021 06:33 AM (GMT+7)
Hàng năm, khi mùa nước nổi về, ếch thường vào các bờ ruộng, bờ kênh để trú ẩn, tìm mồi. Đây cũng là lúc nhiều người ở huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) bắt đầu trang bị một bộ đồ nghề để đi câu ếch.
Bình luận 0

Những ngày này, đi dọc một số tuyến đường nông thôn ở huyện Châu Phú (An Giang) dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người câu ếch đồng vừa để giải trí, vừa kiếm thêm thu nhập.

Mùa nước nổi ở An Giang có những người mang cần đi câu ếch đồng, gọi là giải trí mà cũng kiếm khá tiền - Ảnh 1.

Những người đi câu ếch đồng ở huyện Châu Phú (An Giang) thường đi dọc theo các bờ kênh.

Một số người câu ếch lâu năm cho hay thường đi câu cả ngày dọc theo bờ kênh. Nhưng vào buổi chiều là lúc kiếm được nhiều ếch nhất. 

Mồi câu ếch thường là nhái, ốc bươu vàng…đều là những con vật chủ yếu người câu tự bắt. Sau khi thả mồi phải nhấp cần câu để ếch đồng thấy mồi động đậy sẽ nhảy tới đớp. 

Mùa nước nổi, mỗi ngày một tay câu thường kiếm được từ 3-4kg ếch đồng. Ngày thất thu cũng câu được khoảng 1kg. 

Thời điểm này, giá ếch đồng bán ra khoảng 40.000-50.000 đồng/kg. Hiện nay nước về tràn đồng, ếch nhiều nên ngày nào “trúng” người câu kiếm cũng được khoảng 150.000-200.000 đồng/ngày từ bán ếch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem