Mưa rào và dông

  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu khiến nhiệt độ các tỉnh, thành gia tăng, thời tiết tốt hẳn. Ngày hôm nay (23.7), Bắc Bộ trời nắng kéo dài, đêm có mưa rào và dông vài nơi.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Đêm qua (20.7), do ảnh hưởng của tàn dư cơn bão số 2, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực phía tây Bắc Bộ có mưa trên diện rộng. Đêm và sáng sớm nay (21.7), vùng núi trời se lạnh, các vùng núi cao trời rét nhẹ.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Sau khi đi sâu vào đất liền, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hôm nay (20.7), miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của hậu bão nên có mưa đều khắp, tiết trời mát mẻ.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Tuy chưa ảnh hưởng đến đất liền, nhưng bão số 2 là một cơn bão rất mạnh, hoàn lưu bão ảnh hưởng rộng. Bắt đầu từ đêm nay (18.7) đi, hoàn lưu bão sẽ gây mưa cho các tỉnh phía đông Bắc Bộ.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Đêm về sáng 17.7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục hướng tây bắc - đông nam đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 2, miền Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm tiết trời khá mát mẻ, vùng núi trời se lạnh.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Đêm qua (13.7), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Nhiệt độ các khu vực giảm thấp thêm, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm trời mát mẻ, vùng núi trời se lạnh.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Đêm về sáng ngày 13.7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao. Miền Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác khiến nhiệt độ các tỉnh, thành chùng xuống.
  • Đêm qua (11.7), vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến phía tây Bắc Bộ đã lan tỏa ra diện rộng, khiến miền Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác, nhiệt độ các tỉnh, thành chùng xuống, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm tiết trời khá mát mẻ, vùng núi trời se lạnh, trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có cường độ ổn định, riêng các tỉnh phía tây Bắc Bộ chịu tác động kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao khiến thời tiết giữa hai khu vực trái ngược nhau. Theo đó, phía tây Bắc Bộ có mưa dông đều khắp, phía đông Bắc Bộ chỉ có mưa trên diện hẹp.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển về phía miền Bắc, đẩy nhiệt độ tăng cao thêm. Hôm nay (9.7), nắng nóng ở Bắc Bộ mở rộng hơn, ngày thi đại học đầu tiên của đợt 2, thí sinh làm bài trong thời tiết nắng nóng nhẹ.