Mưa rào và dông

  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16-18 độ Vĩ Bắc nối với cơn bão Kalmaegi đã đi vào biển Đông khiến Bắc Bộ mưa giảm, nhiệt độ gia tăng, tiết trời nóng nực như mùa hạ.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết gần sáng nay (12.9), một vùng áp thấp đã hình thành nhanh chóng trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-19 độ Vĩ Bắc; tạo thành một “tổ hợp” thời tiết xấu gây mưa to và gió mạnh một số khu vực biển.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Gần trưa nay (5.9), trên khu vực giữa Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp gây mưa to và gió mạnh.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-17 độ Vĩ Bắc ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Trong khi đó đêm qua (31.8), vùng hội tụ gió trên cao hình thành nhanh chóng trên khu vực ven biển gây mưa dông rải rác.
  • Qua quan trắc, giám sát các bức ảnh mà vệ tinh và trạm radar thời tiết Hà Nội ghi nhận được: Hiện ở khu vực nam và đông nam thủ đô Hà Nội đã hình thành các đám mây đối lưu gây mưa dông và có xu hướng bay về phía trung tâm thủ đô, tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết.
  • Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, những cơn mưa dông tiếp tục kéo dài trong những ngày đầu tháng 9. Dự báo thời tiết ngày 2.9 và các ngày nghỉ lễ, cả nước sẽ có mưa dông.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Đêm về sáng ngày 29.8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua các tỉnh bắc Trung Bộ, kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp tiến vào phía nam đồng bằng Bắc Bộ. Miền Bắc có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hôm qua (17.8), do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp, kết hợp với tác động của hoàn lưu hiệu ứng phơn từ các tỉnh bắc Trung Bộ thổi lên. Nắng nóng với cường độ nhẹ tấn công một số địa phương khu tây bắc Bắc Bộ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Sau một thời gian trời nhiều mây và có mưa mát. Hiện rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc bắc đang mờ dần đi khiến nhiệt độ tiếp tục gia tăng, tiết trời các tỉnh, thành nóng nực trở lại. Ngày hôm nay (17.8), nhiệt độ Bắc Bộ tăng cao hơn so với ngày hôm trước.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc có trục đi qua đồng bằng Bắc Bộ đầy dần lên. Miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông, tuy nhiên lượng mưa  giảm hẳn so với ngày hôm trước.