Mục đích

  • (Dân Việt) - Với mục đích ban đầu là một căn nhà giá rẻ, Eh'haeusl ở thành phố Amberg (Đức) đã được xây dựng trong không gian trống giữa các bức tường của 2 căn nhà.
  • Dân Việt - Trận đấu từ thiện được mong đợi giữa cựu số 1 thế giới Roger Federer và tay vợt số 1 nước Mỹ, Andy Roddick còn gần nửa năm nữa mới diễn ra nhưng đã sớm gây tai tiếng khi có tin, tay vợt người Thụy Sĩ tham dự trận đấu không vì mục đích từ thiện mà để đút túi 1 triệu USD phí ra sân.
  • Dân Việt - Mugly – chú chó xấu nhất nước Anh vừa được bà chủ tặng cho một “bộ cánh” mới, với mục đích giữ ấm cho cơ thể và giúp Mugly cảm thấy… tự tin hơn khi ra đường.
  • Dân Việt – “Tôi đang rất cô đơn. Cho dù bạn độc thân, ly thân, ly dị hay góa bụa…, tất cả đều có thể cùng tôi chung sống…” – người đàn ông 36 tuổi viết những dòng chữ này lên bảng với mục đích tìm kiếm bạn đời.
  • (Dân Việt) - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý chuyển mục đích sử dụng 30.100m2 thuộc phân khu dịch vụ hành chính của Vườn Quốc gia Bi đúp - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng để thi công tuyến đường điện 110KV đấu nối Nhà máy Thủy điện YanTann Sien vào hệ thống điện lưới Quốc gia.
  • Dân Việt - Những hình ảnh, clip và lời tâm sự của một người mẹ gây choáng váng cho cư dân mạng khi bà tự bố trí quay cảnh con gái của mình đang tắm… chỉ với mục đích tuyển con rể.
  • (Dân Việt) - Không biết những người này là ai, lục tìm trên máy tính của nhà báo Hùng nhằm mục đích gì...
  • (Dân Việt) - Thông tin từ Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC (CMC InfoSec) ngày 17-1 cho biết, đơn vị này đã phát hiện ra một máy chủ điều khiển tấn công cáo điện tử Vietnamnet vào ngày 7-1 vừa qua.
  • (Dân Việt) - Theo kiểm tra của Bộ Tài chính, Petrolimex đã sử dụng sai mục đích số tiền 1.200 tỷ đồng của Quỹ bình ổn để bù lỗ kinh doanh của doanh nghiệp, chứ không phải bù vào mức chênh lệch giá bán.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan ra quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu của nhà nước sử dụng không đúng mục đích, bỏ trống, cho mượn, cho thuê.