Mục sư

  • Dân Việt - Hôm qua, 19.2, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, bà đồng ý ủng hộ nhà cựu hoạt động nhân quyền Joachim Gauck trở thành Tổng thống mới của nước này.
  • Dân Việt - Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông tự nhận mình là mục sư, và người vợ, vì hành vi tàn nhẫn đánh chết 3 người con ruột. Họ giải thích, việc làm đó là để rửa sạch tội lỗi và xua đuổi tà ma ra khỏi người các con.
  • (Dân Việt) - Ông Ozias Zizi, một Ủy viên Hội đồng Brazil vừa đề xuất một đạo luật buộc các cô dâu mê tín phải mặc đồ lót trong nhà thờ khi làm lễ cưới.
  • Dân Việt - Hôm qua, 25.12, những phần tử Hồi giáo cực đoan đã tiến hành hàng loạt các cuộc đánh bom đẫm máu ở Nigeria, làm ít nhất 39 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
  • Tại Mỹ, tranh luận đang nổ ra quanh một cuốn sách về giáo dục của một mục sư, sau khi nhiều đứa trẻ bị chết do cha mẹ chúng đọc và làm theo các biện pháp “yêu cho roi cho vọt” được hướng dẫn trong sách.
  • Dân Việt - Thay vì rau củ và hoa quả như truyền thống, một mục sư người Anh lại yêu cầu các giáo dân mang tất và nội y đến nhà thờ trong dịp lễ tạ mùa năm nay.
  • (Dân Việt) - Anh Iftekhar Murtaza (26 tuổi) và cô Marissa Star Bilotti (20 tuổi), đã quyết định trở thành vợ chồng khi họ đang là phạm nhân ngồi tù tại nhà tù quận Cam ở bang Floria, Mỹ.
  • (Dân Việt) - Đoạn video được luật sư Alex Stewart đặt tên là "Kinh Thánh hay kinh Koran - Tốt nhất nên đốt cuốn nào?" và được gửi lên mạng Internet vào cuối tuần trước.
  • (Dân Việt) - Ngày 11-9-2001, cả nước Mỹ và thế giới bàng hoàng chứng kiến cảnh hai chiếc máy bay chở khách khổng lồ gầm rú trên bầu trời thành phố New York trước khi đâm sầm vào tòa Tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới và sau đó là vụ tấn công khác nhằm vào trụ sở Lầu Năm Góc ở Washington.
  • Dân Việt - Mục sư Terry Jones của một nhà thờ ở bang Florida, Mỹ, đã tuyên bố từ bỏ kế hoạch đốt kinh Koran vào ngày 11-9, sau khi bị thế giới kịch liệt chỉ trích.