Mứt

  • Sản phẩm chế biến từ trái bần thương hiệu Thủy Tiên đã có đối tác hợp đồng xuất sang các nước Úc, Canada, Đức, Lào và Campuchia.
  • Sáng ý và chăm chỉ, một phụ nữ chân yếu tay mềm ở tỉnh Trà Vinh đã đi tiên phong trong việc hồi sinh lại những hàng bần xanh mướt, góp phần tạo nên một món ăn ngon, hấp dẫn thực khách trong Nam ngoài Bắc.
  • Bánh cốm thường là một lễ vật không thể thiếu trong những đám hỏi xứ Kinh kỳ. Bên cạnh trầu cau, rượu thuốc, trái cây..., nhà trai bưng đến nhà gái trăm chiếc bánh cốm, trăm chiếc bánh xu xuê. Màu đỏ của bánh xu xuê giao hòa với màu xanh của bánh cốm, như mong duyên của đôi trẻ trăm năm thắm đượm.
  • Món tôm tẩm dừa nạo chiên giòn chắc chắn sẽ khiến cả nhà bạn không thể nào quên được vì sự thơm ngon quá đỗi của nó.
  • Dân Việt - Nhiều người béo phì thường biết rằng họ thừa cân là do ăn nhiều. Nhưng thực sự họ rất khó cưỡng lại sự cám dỗ của các đồ ăn vặt. Cuộc chiến tâm lý này nhiều khi rất cam go. Nhưng, với siêu mẫu Kim Dung, việc ăn vặt vẫn có thể giúp giảm cân.
  • (Dân Việt) - Câu chuyện về cô gái bị lão hóa một thời xôn xao phố Hội tưởng đã khép lại khi chị Mai xuất ngoại phẫu thuật để "tìm lại chính mình". Nhưng giờ nỗi đau trở lại, thậm chí sự lão hóa của chị còn tăng tốc.
  • Người Ý có một tình yêu đặc biệt với ẩm thực. Từ những nguyên liệu đơn giản nhất cùng cách chế biến không quá cầu kì, họ có thể tạo ra những món ăn ngon tuyệt lại hợp khẩu vị với nhiều người.
  • Trước Tết Nguyên đán, chị Mai được ra Hà Nội gặp lại bác sĩ đã điều trị cho chị ở Đài Loan để kiểm tra lại sức khỏe. Nhưng đến nay, ngày nào chị ăn vào là cũng bị nôn, sức khỏe yếu dần.
  • (Dân Việt) - "Cái lo ngại thường trực của mình là “Đêm nay ngủ ở đâu”. Nếu lo ngại đấy được giải quyết rồi thì chẳng còn lo ngại gì nữa..."
  • Dân Việt - “Ăn vặt” ngày Tết này khiến nhiều người lo đầy bụng, tăng cân. Nhưng bên cạnh đó, một số món quà vặt ngày Tết cũng có những tác dụng hữu ích.