Mỹ Đức: Hội Chữ thập đỏ sơ kết 6 tháng đầu 2022

Thứ tư, ngày 06/07/2022 20:27 PM (GMT+7)
Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào CTĐ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và tổng kết Tháng nhân đạo năm 2022.
Bình luận 0

Trong 6 tháng đầu năm, Hội CTĐ đỏ huyện và cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hiến máu tình nguyện, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tích cực tham gia phong trào CTĐ ủng hộ các cuộc vận động, các chương trình.

Dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Hội CTĐ từ huyện đến cơ sở đã vận động được gần 1.100 suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong lễ phát động "Tháng nhân đạo" năm 2022, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5, hội đã kêu gọi đạt 529.500.000đ, công tác chăm sóc sức khỏe đạt 207.500.000 đồng.

Mỹ Đức: Hội Chữ thập đỏ sơ kết công tác CTĐ 6 tháng đầu 2022 - Ảnh 1.

Ông Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư thường trực huyện ủy Mỹ Đức.

Phối hợp với các đơn vị tài trợ tặng xe đạp cho 40 cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh nghèo vượt khó, trị giá 58.000.000đ ; tặng 2 con bò giống sinh sản tạo kế sinh nhai cho các hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, trị giá 30.000.000 đồng; Tặng quà cho 140 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị nhiễm Covid-19, trị giá 70.000.000 đồng...

Các công tác nhân đạo khác được duy trì thường xuyên và có hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm Hội CTĐ huyện đã phối hợp tổ chức 2 đợt HMTN có 1.232 người tham gia hiến máu tiếp nhận được 894 đơn vị máu, Kết quả trên đã góp phần đáng kể vào công tác điều trị, cấp cứu người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mỹ Đức: Hội Chữ thập đỏ sơ kết công tác CTĐ 6 tháng đầu 2022 - Ảnh 2.

Hội Chữ thập đỏ sơ kết công tác CTĐ 6 tháng đầu 2022 huyện Mỹ Đức.

Ông Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư thường trực huyện ủy huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội CTĐ từ huyện đến cơ sở trong 6 tháng qua. Trong thời gian tới, Hội CTĐ từ huyện đến cơ sở cần nắm chắc hơn nữa tình hình các hộ gia đình khó khăn, tích cực tham mưu, phối hợp để có những cách hỗ trợ phù hợp; tổ chức tốt hoạt động nhân đạo từ thiện, để Hội thực sự là chỗ dựa cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau khi kết thúc chương trình hội nghị, Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các nhà hảo tâm đi thăm hỏi, trao tặng gói quà trị giá 5 triệu đồng cho cháu Phạm Thị Minh Ngọc, học sinh lớp 9 trường THCS xã Đốc Tín, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ bị bệnh nặng, hiện tại cháu Ngọc phải cáng đáng mọi công việc trong gia đình.

Văn Mạnh (Cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem