Mỹ khẳng định Nga chưa tiêu diệt được bất kỳ hệ thống HIMARS nào ở Ukraine

Lê Phương (Newsweek) Thứ năm, ngày 04/08/2022 15:46 PM (GMT+7)
Theo một quan chức Lầu Năm Góc, Nga chưa phá hủy bất kỳ hệ thống HIMARS nào do Mỹ cung cấp ở Ukraine, bác bỏ những tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bình luận 0
Mỹ khẳng định Nga chưa tiêu diệt được bất kỳ hệ thống HIMARS nào ở Ukraine - Ảnh 1.

HIMARS đang giúp quân đội Ukraine rất nhiều trong cuộc xung đột với Nga. Ảnh: Getty

Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow đã phá hủy tổng cộng 6 chiếc HIMARS, theo nguồn tin từ Reuters hôm 3/8. Tuy nhiên sau đó, quyền phát ngôn viên Lầu Năm Góc Todd Breasseale đã trực tiếp bác bỏ lời của ông Shoigu.

"Những tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Shoigu một lần nữa là sai sự thật", Reuters dẫn lời Breasseale cho biết. "Ukraine đang sử dụng các hệ thống HIMARS một cách chính xác và hiệu quả trong cuộc xung đột với Nga".

Bình luận của Breasseale dường như không được công bố rộng rãi trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ vào sáng ngày 3/8. Newsweek đã liên hệ với Lầu Năm Góc để được tiếp cận với tuyên bố đầy đủ từ phía ông Breasseale.

Cho đến nay, Mỹ đã gửi 16 HIMARS (Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142) tới Ukraine. Hôm 1/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thông báo đã nhận được 4 hệ thống trong số đó. Các quan chức Mỹ và Ukraine ca ngợi hiệu quả của các hệ thống phóng tên lửa này trong cuộc xung đột. Mặc dù vậy, cả Mỹ và Nga đều đưa ra các tuyên bố mâu thuẫn về việc liệu đã có hệ thống HIMARS nào bị phá hủy hay chưa.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết tại một cuộc họp báo ngày 20/7 rằng Nga chưa phá hủy bất kỳ chiếc HIMARS nào ở thời điểm đó.

"Cho đến nay, những hệ thống này vẫn chưa bị người Nga phá hủy", Milley nói với các phóng viên. "Và quân đội Ukraine vẫn đang sử dụng chúng rất hiệu quả trong việc chống lại các mục tiêu".

Ngày hôm sau, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tiêu diệt 4 hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp ở Ukraine trong khoảng thời gian 2 tuần.

Đến hôm 1/8, Trung tướng Nga Igor Konashenkov thông báo có thêm 2 HIMARS đã bị tiêu diệt ở Ukraine, nâng tổng số lên 6 hệ thống. 

Tuần trước, Nga cũng cho biết họ đã phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS trong một cuộc tấn công vào kho đạn của Ukraine, tuy nhiên Newsweek chưa thể xác minh thông tin.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để đưa ra bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem