Nam Giang

  • Với vẻ đẹp hoang sơ còn sót lại giữa bạt ngàn Trường Sơn, thác G'răng luôn được tộc người Cơ Tu nơi đây gìn giữ để hôm nay nó là một trong những thắng cảnh và điểm du lịch sinh thái được nhiều người biết đến với nét đẹp kỳ vĩ do thiên nhiên ban tặng khiến lữ khách mê mẩn...
  • Sáng 14.8, lãnh đạo huyện Đại Lộc đã thống nhất với lãnh đạo các thủy điện trên địa bàn Quảng Nam là hạ mức đón lũ và tăng dung tích phòng lũ các hồ thuỷ điện để giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du. 
  • Từ 29 - 31.7 tại huyện vùng cao Bắc Trà My đã diễn ra Lễ hội Văn hóa - Thể thao (VHTT) miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ 18 năm 2014.
  • Khách du lịch nội địa vẫn là thị trường quan trọng, nhất là trong khi lượng khách quốc tế dự báo sẽ giảm mạnh đến cuối năm 2014. Xác định mục tiêu này, TP.Hội An (Quảng Nam) đã có những chính sách để thu hút và khai thác khách nội địa.
  • Trong lúc dùng vòi rồng xịt vào vách núi lấy đất đãi vàng tại bãi đào vàng trái phép trên sông Bung thuộc địa bàn xã La Êê, huyện Nam Giang, bất ngờ một mảng núi sạt lở vùi lấp 2 phu vàng.
  • Cứ mỗi năm học mới, bà lại nhận nuôi từ 4 - 8 học sinh. Đó là việc làm thường niên của bà Zơ Râm Thị Nhoi (68 tuổi, ở tổ 9, thôn Dung, xã Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang ,Quảng Nam).
  • UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất mây tre lá xuất khẩu (tại thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) với tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng...
  • Trước mắt chúng tôi, Công Dồn (làng ngừi) như dải lụa mềm vắt lưng chừng núi, tựa lưng vào ngọn núi Coong Chang như sự chở che, bao bọc cho làng bình yên giữa mây ngàn gió sớm, bên con suối Ring.
  • Vụ án bà già bị "cưỡng tình" ở... chuồng gà đã trở thành đề tài bàn tán của người dân huyện Nam Giang (Quảng Nam) suốt mấy ngày qua.
  • Tính đến hết năm 2013, Quảng Nam còn 58.269 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 14,91%) và 44.407 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 11,27%)...