Nam Phương hoàng hậu
-
Giai thoại về xuất thân của vua Bảo Đại vẫn luôn là ẩn số cho đến nhiều thế hệ sau này.
-
Họ được nhà vua lựa chọn vào cung để làm "người trăm năm" nên đều có dung mạo xinh đẹp - vẻ đẹp đài các của một vương triều từng có thời vàng son.
-
Hoàng hậu Nam Phương tên thật Nguyễn Hữu Thị Lan (1914 - 1963), quê quán huyện Kiến Hòa, tỉnh Định Tường (nay là TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang), là vợ Vua Bảo Đại. Hoàng hậu Nam Phương là con của đại thần Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bính. Sống trong gia đình theo đạo Thiên Chúa, có quốc tịch Pháp...
-
4 thắng cảnh thiên nhiên ở tỉnh Bình Định đẹp nao lòng khiến ai cũng muốn khám phá, tận hưởng...
-
Hoàng hậu Thừa Thiên Cao theo vua Gia Long trong hơn 20 năm bôn ba khắp nơi gây dựng cơ đồ, còn hoàng hậu Nam Phương sống không hạnh phúc và chết trong sự cô đơn ở nơi đất khách quê người.
-
Căn biệt thự cổ là của hồi môn của ông Nguyễn Hữu Hào cho con gái Nguyễn Hữu Thị Lan (sau lấy hiệu là Nam Phương hoàng hậu) đi lấy chồng. Trải qua gần 100 năm, căn biệt thự có lúc bị bỏ hoang nhưng giờ đây là điểm đến của rất nhiều du khách khi đến Đà Lạt.
-
Du khách đến tham quan lăng Nguyễn Hữu Hào (phường 5, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) liên tục phản ánh xuất hiện 1 người đàn ông yêu cầu thu tiền “nhang khói”.
-
Đối với cựu hoàng Bảo Đại, lúc ở nhà Monique Baudot là vợ, khi đi ra ngoài, trong các cuộc tiếp tân, bà ấy chỉ là một cô thư ký. Nhưng từ sau khi bà ấy nắm được cái giấy kết hôn trong tay rồi thì bà không cho phép Bảo Đại đối xử với bà như thế nữa.
-
Hôn nhân là chuyện trọng đại của vua chúa và thường được thông qua tiến cử, tuyển chọn nhưng có một số vị vua đã vượt ra ngoài lệ đó. Hoàng đế Bảo Đại nằm trong số này.
-
Hoàng thái tử Bảo Long từng bị giám sát chặt chẽ khi đi học, tham gia quân đội trong tuyệt vọng và qua đời lặng lẽ tại Pháp. Vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị từ năm 1945, nhưng cho đến giữa thập niên 1950, mong muốn và tính toán cho việc đưa Hoàng thái tử Bảo Long (sinh năm 1936) lên ngôi chấp chính vẫn còn âm ỉ.