Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung dữ dội hơn

Thái Dương Thứ ba, ngày 02/06/2015 09:17 AM (GMT+7)
Theo nguồn tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, hôm nay (2.6), vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam khiến nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ thêm dữ dội hơn ngày hôm trước.
Bình luận 0

Lúc 19h ngày 1.6, quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi cao trên 39 độ C như: Phù Yên (Sơn La) và Mai Châu (Hòa Bình) đều nắng nóng đặc biệt gay gắt 39,2 độ C; TP.Hòa Bình (Hòa Bình) và Mường La (Sơn La) cao hơn 39,4 độ C.

Trung Bộ nắng nóng khốc liệt hơn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 37-41 độ C, một số nơi cao trên 41 độ C. Cụ thể: Hương Sơn và Hương Khê (Hà Tĩnh) lên tới 41,1 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 41,3 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Bình) và Quỳ Hợp (Nghệ An) cao nhất 41,4 độ C.

img
Nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ thêm dữ dội hơn ngày hôm trước (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 2.6:

Phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, sét đánh trong mưa dông; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, khu tây bắc 37-39 độ C, có nơi lên tới 39-40 độ C. Vùng núi trong khoảng 30-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Vùng núi 21-23 độ C, Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 19-21 độ C.

Phía đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh; gió nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, nhiều nơi lên tới 37-39 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, vùng núi lạnh mát 20-22 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lạnh rét 17-19 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn dông; gió nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh; gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 37-40 độ C, một số địa phương đạt mức 40-42 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C,  có nơi cao trên 38 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng lốc tố, gió giật mạnh trong cơn dông; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem