Ném vỡ đầu đối phương do nghi bị “nhìn đểu”

Xuân Huy Thứ sáu, ngày 02/06/2023 10:24 AM (GMT+7)
Cho rằng bị đối phương "nhìn đểu", Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1994) dùng cốc thủy tinh ném vỡ đầu anh T., gây thương tích 3%.
Bình luận 0

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1994, người địa phương) về tội "Cố ý gây thương tích".

Ném vỡ đầu đối phương do nghi “bị nhìn đểu” - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trước đó, ngày 15/4, anh T. đi uống cà phê tại một quán trên địa bàn thì bị một đối tượng ném cốc thủy tinh vào đầu, phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên.

Qua điều tra, công an xác định anh T. và bạn đến quán cà phê uống nước. Sau đó, Nguyễn Văn Thành cũng đến quán này. Cho rằng bị đối phương "nhìn đểu", Thành lấy cốc ném vỡ đầu anh T., gây thương tích 3%.

Nhà chức trách cho biết năm 2018, Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi khởi tố bị can đối với Thành và đồng bọn về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi kết thúc điều tra, bị hại rút đơn và xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Thành. Thành bị xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, Thành không lấy đó làm bài học mà tiếp tục có hành vi côn đồ, gây thương tích cho anh T.

Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem