Nga bác bỏ cáo buộc 'lấy trộm' lương thực của Ukraine

Lê Phương (Sputniknews) Thứ năm, ngày 26/05/2022 13:07 PM (GMT+7)
Tuần trước, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) đã kêu gọi mở rộng các giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Ukraine và khủng hoảng kinh tế đang diễn ra.
Bình luận 0
Nga nói gì về cáo buộc 'lấy trộm' lương thực của Ukraine? - Ảnh 1.

Chiến sự Ukraine làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ảnh: Sputnik

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm 25/5 cho biết Moscow bác bỏ hoàn toàn cáo buộc rằng quân đội Nga đang buôn lậu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine.

"Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ điều này. Chúng tôi không ăn cắp bất cứ thứ gì của bất kỳ ai", ông Rudenko nói.

Trước đó CNN đã công bố các bức ảnh vệ tinh được cho là Nga đang buôn lậu ngũ cốc từ Ukraine qua Crimea.

Theo ông Andrey Rudenko, Nga thừa nhận khả năng tổ chức các cuộc đàm phán quốc tế về việc dỡ bỏ phong tỏa các cảng và xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, ông cũng nói thêm rằng Nga đang làm việc với LHQ về vấn đề này.

"Chúng tôi đang trao đổi với LHQ về những vấn đề này, tất cả đã được thảo luận chi tiết trong chuyến thăm của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tới Moscow", Rudenko nói với các phóng viên khi được hỏi liệu Moscow có chấp nhận tổ chức các cuộc đàm phán quốc tế về việc dỡ bỏ phong tỏa các cảng và xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine hay không.

Trước đó, Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ đã đưa ra nhiều cảnh báo rằng các hành động thù địch tiếp diễn ở Ukraine khiến giá lương thực tăng cao và có nguy cơ gây ra nạn đói toàn cầu, vì lưu vực Biển Đen là một trong những khu vực quan trọng nhất về sản xuất ngũ cốc và nông sản.

Ukraine và Nga ước tính chiếm khoảng 30% lượng xuất khẩu lúa mì, 20% lượng xuất khẩu ngô và 76% lượng xuất khẩu hướng dương toàn cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem