Nga đẩy lùi quân đội Ukraine ở miền Nam, Lầu Năm Góc tuyên bố Moscow đang ở thế dễ bị tổn thương

Phương Đăng (theo Uawire/New Voice of Ukraine) Chủ nhật, ngày 16/10/2022 15:44 PM (GMT+7)
Với đà tiến công nhanh chóng của các lực lượng Ukraine ở miền nam nước này, nhiều mục tiêu Nga đã lọt vào tầm ngắm của pháo binh Ukraine, CNN dẫn lời một đại diện cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết.
Bình luận 0
Nga đẩy lùi quân đội Ukraine ở miền Nam, Lầu Năm Góc tuyên bố Moscow đang ở thế dễ bị tổn thương - Ảnh 1.

Quân đội Nga được cho là đã đẩy lùi cuộc tấn công mới của Ukraine ở Kherson nhưng giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra trong khu vực. Ảnh AP

Các lực lượng Ukraine đã bắt đầu giai đoạn tích cực của cuộc tấn công để giải phóng Kherson, miền Nam Ukraine, theo Uawire.

Một quan chức Lầu Năm góc nói với CNN rằng, các lực lượng Ukraine đang đẩy mạnh tiến công các lực lượng Nga ở phía bắc Kherson.

"Chúng tôi đã chứng kiến những thành tựu của quân đội Ukraine ở phía bắc (của Kherson). Đột phá của quân đội Ukraine ở mặt trận miền Nam (Ukraine) khiến nhiều mục tiêu của Nga dễ bị pháo kích. Người Ukraine có thể xóa sổ người Nga khỏi khu vực này”, vị quan chức trên tuyên bố.

Trước đó, người đứng đầu cơ quan quân sự ở khu vực Kherson của Ukraine, ông Yaroslav Yanushevich nói, Lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng được tổng cộng 75 khu định cư ở Kherson - khu vực Nga vừa tuyên bố sáp nhập vào ngày 30/9.

Đáp trả thông tin về việc quân đội Ukraine đang triển khai đợt tấn công mới để giải phóng Kherson, ông Kirill Stremousov, quan chức địa phương do Nga bổ nhiệm tuyên bố, các lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công.

"Cuộc tấn công không có ý nghĩa gì cả. Trước đó, vào ngày 28/8, cũng có một giai đoạn tấn công ngay trong khu vực Posad-Pokrovske (của Kherson) nhưng đã bị quân đội Nga ngăn chặn thành công", ông Stremousov nhấn mạnh.

Theo ông Stremousov, quân đội Ukraine đang thực hiện cuộc tấn công giữa khu vực Dudchany và Berislav. Tuy nhiên, ông Stremousov nói rằng tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga song kêu gọi cư dân rời khỏi khu vực để "không gây trở ngại cho quân đội".

Các phóng viên quân sự Nga cũng đưa tin về "giao tranh ác liệt" ở mặt trận Kherson, nhưng quân Nga được cho là "đã đáp trả" hiệu quả.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem