Nga tấn công trung tâm thủ đô Ukraine khi lãnh đạo phương Tây họp bàn biện pháp trừng phạt Nga

Minh Nhật (theo Reuters/IBT Times) Chủ nhật, ngày 26/06/2022 21:00 PM (GMT+7)
Tên lửa của Nga vừa tấn công thủ đô Kiev của Ukraine hôm nay trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới phương Tây tập trung ở châu Âu để thảo luận thêm về các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow, theo IBT Times.
Bình luận 0
Nga tấn công trung tâm thủ đô Ukraine khi lãnh đạo phương Tây họp bàn biện pháp trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Khói bốc lên ở Kiev sau cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm nay 26/6. Ảnh Reuters.

Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng, tên lửa của Nga đã bắn trúng quận Shevchenkivskiy ở trung tâm của Kiev vào Chủ nhật, phá hủy một phần tòa nhà chung cư 9 tầng và gây ra hỏa hoạn.

“Có những người vẫn đang nằm dưới đống đổ nát”, ông Klitschko nói và cho biết thêm rằng một số người đã phải nhập viện.

"Họ (những người cứu hộ) đã kéo ra (khỏi đống đổ nát) một bé gái 7 tuổi. Bé còn sống. Giờ họ đang cố gắng giải cứu mẹ của bé", thị trưởng Kiev nói thêm.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Ukraine, ông Ihor Klymenko, cho biết trên kênh truyền hình quốc gia rằng, ít nhất 5 người đã bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kiev hôm nay.

Các quan chức Ukraine cho biết, 4 vụ nổ được ghi nhận ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm nay, bao gồm vụ tấn công vào một khu dân cư gần trung tâm thành phố và gây hỏa hoạn. Các vụ nổ đã gây hỏa hoạn và khói đen dày đặc bốc lên.

Nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko cho biết trên Telegram rằng Nga đã phóng 14 tên lửa vào Kiev và các vùng phụ cận trong sáng nay. Trong khi đó, nghị sĩ Lesia Vasylenko, nói rằng 7 người có thể đã bị thương trong các cuộc tấn công.

Cuộc sống vốn đã trở lại bình thường ở Kiev sau khi Nga rút quân khỏi thủ đô Ukraine và các khu vực phía Bắc của nước này sau khi không thể bẽ gãy sự kháng cự của các lực lượng Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Mặc dù còi báo động không kích đôi khi vẫn vang lên khắp thành phố, nhưng đã không có cuộc tấn công lớn nào nhằm vào Kiev kể từ tháng Sáu.

Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, nhưng Ukraine và phương Tây nói ngược lại. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh thành phố chiến lược quan trọng ở phía đông Ukraine là Severodonetsk vừa thất thủ vào tay Nga hôm 25/6 và các lãnh đạo phương Tây tập trung ở châu Âu để thảo luận thêm về các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow.

Ông Klitschko cho biết, vụ không kích này của Nga còn nhằm "đe dọa người Ukraine" ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Đức bắt đầu từ hôm nay 26/6.

Nga hiện chưa bình luận về vụ tấn công này.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem