Nga tiếp quản Mariupol, nhưng chiến thắng Donbass sẽ khó hơn nhiều

Lê Phương (Reuters) Thứ tư, ngày 18/05/2022 14:06 PM (GMT+7)
Ngay cả khi Điện Kremlin kiểm soát hoàn toàn thành phố Mariupol, họ vẫn phải đối mặt với viễn cảnh thất bại trong việc chinh phục Donbass, đặc biệt khi tình trạng thiếu hụt nhân lực và vũ khí đang trở nên trầm trọng.
Bình luận 0
Nga tiếp quản Mariupol, nhưng chiến thắng Donbass sẽ khó hơn nhiều - Ảnh 1.

Quân đội Nga ở Mariupol, Ukraine vào ngày 16 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể phải điều động thêm binh sĩ và khí tài để bổ sung lực lượng, trong bối cảnh phương Tây liên tục viện trợ Ukraine.

Konrad Muzyka, giám đốc công ty tư vấn Rochan có trụ sở tại Ba Lan, cho biết: "Tôi nghĩ rằng với thế trận lực lượng hiện tại Nga khó có thể tiếp tục chiến dịch, họ cần huy động thêm quân tiếp viện".

Ông cùng nhiều nhà phân tích khác cho rằng việc này cần được thực hiện càng nhanh càng tốt.

"Thời gian chắc chắn chống lại người Nga. Họ sắp hết trang bị, đặc biệt là tên lửa. Trong khi đó người Ukraine đang trở nên mạnh hơn mỗi ngày", Neil Melvin - Giám đốc của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm tuyên bố.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 17/5 nói rằng: "Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch... Chắc chắn chúng tôi sẽ đạt được tất cả các mục tiêu", hãng thông tấn RIA đưa tin.

Azovstal thất thủ

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2. Ban đầu Moscow nỗ lực chiếm thủ đô Kiev nhưng không thành công. Sau đó, quân Nga rút lui và tập trung vào "giai đoạn thứ hai" được công bố hôm 19/4, chuyển hướng sang chiếm miền nam và toàn bộ Donbass.

Nga vẫn giữ được hành lang trên bộ ở miền nam Ukraine, nhưng phần nào bị cản trở bởi quân đội Kiev.

Các lực lượng của ông Putin áp sát các vị trí phòng thủ Ukraine ở phía đông, đồng thời cố gắng cắt đứt kết nối bằng cách tiến về phía nam từ thị trấn Izium của Ukraine.

Khoảng một phần ba Donbass đã được lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn nắm giữ từ trước chiến dịch. Moscow hiện kiểm soát khoảng 90% khu vực Luhansk, nhưng họ không thể tiến công vào các thành phố quan trọng Sloviansk và Kramatorsk ở Donetsk để mở rộng quyền kiểm soát đối với toàn bộ khu vực.

Michael Kofman, một chuyên gia về quân đội Nga của CNA, một tổ chức nghiên cứu và phân tích phi lợi nhuận của Mỹ, nói: "Tôi vô cùng nghi ngờ khả năng Nga chinh phục toàn bộ Donbass. Lực lượng của họ bị suy yếu nghiêm trọng, tinh thần giảm sút đáng kể. Giới lãnh đạo chính trị Nga dường như cũng đang lung lay". 

Theo ông Muzyka, dường như Nga đang chuyển trọng tâm ở Donbass và đưa các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn về phía đông sau khi không phá vỡ được tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk.

"Nga không thể vượt qua Izium vì vậy họ chuyển đến Sievierodonetsk và Lyman, có thể nhằm bao vây các lực lượng Ukraine xung quanh Sievierodonetsk và Lyman", ông nói.

Theo Jack Keane, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, Tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đã đến thăm khu vực chiến sự trong tháng này nhằm giải quyết các vấn đề, nhưng dường như không hiệu quả.

"Cuộc tấn công của Nga thực sự bị đình trệ",  ông Keane nói.

Ở phía bắc Donbass, Kiev đã tiến hành một cuộc phản công gần thành phố Kharkov, đẩy lùi thành công lực lượng Nga. Tuy nhiên quân đội Nga vẫn đang tập trung dày đặc ở Dongbass.

"Đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn và dài hơi. Quân đội Nga đã không hoàn thành tốt cuộc tấn công, nhưng họ cũng không dễ dàng bị đánh bại hoặc đầu hàng", ông Kofman nói.

Cuộc chiến vũ trang

Dòng súng hạng nặng của phương Tây, bao gồm cả pháo hạng nặng của Mỹ cùng một số pháo M777 của Canada với tầm bắn xa hơn các loại tương đương của Nga, có thể mang lại lợi thế cho Ukraine trong cuộc chiến.

Ông Muzyka cho biết: "Người Ukraine đang bắt đầu có hy vọng chiến thắng. Nhưng đừng hiểu lầm tôi, Nga vẫn chiếm ưu thế về số lượng pháo binh".

Muzyka và Kofman cho rằng kể cả khi Tổng thống Putin gửi thêm quân cũng sẽ mất một vài tháng để tổ chức lại đội hình.

"Dù Moscow có tiến hành biện pháp nào thì quân đội nước này vẫn đang trong thế khó. Đây dường như là cuộc tấn công cuối cùng của người Nga", ông Kofman kết luận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem