ISW: Nga tung quân tinh nhuệ Chechnya ra điểm nóng chiến trường thay cho lính đánh thuê Wagner

Minh Nhật (theo NewsArab) Thứ sáu, ngày 02/06/2023 06:43 AM (GMT+7)
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ nhận định rằng, Điện Kremlin muốn thay thế lính đánh thuê Wagner khét tiếng bằng lực lượng Chechnya tinh nhuệ trên chiến trường, theo New Voice of Times.
Bình luận 0
ISW: Nga tung quân tinh nhuệ Chechnya ra điểm nóng chiến trường thay cho lính đánh thuê Wagner - Ảnh 1.

Các chiến binh Chechnya tinh nhuệ. Ảnh Pravda.

Nga một lần nữa được cho đang tìm cách huy động lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của Chechnya để lật ngược tình thế trong cuộc chiến với Ukraine khi lính đánh thuê Wagner rút đi, ISW tuyên bố.

Các đơn vị Chechnya dưới sự chỉ huy của nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov đã được lệnh ra tiền tuyến ở Ukraine, theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) công bố hôm thứ Năm 1/6. Ông Kadyrov tuyên bố rằng lực lượng của ông đã nhận được "lệnh mới" cho "các hoạt động chiến đấu tích cực" để "giải phóng một số khu định cư".

Ông Kadyrov cũng nhấn mạnh rằng lực lượng đặc biệt "Akhmat" của Chechnya sẽ tập trung vào tiền tuyến ở Donetsk, đặc biệt là xung quanh thành phố Marinka bị phá hủy.

Việc tuyên bố các hoạt động mới của Akhma theo hướng Marinka một ngày trước ngày Wagner rút quân vào 1/6 và bàn giao các vị trí của họ ở Bakhmut cho các đơn vị chính quy Nga được cho là phản ánh một điều ý nghĩa.

Theo đó, Nga có thể đã đề nghị ông Kadyrov đảm nhận vai trò tấn công trong cuộc chiến thay cho Wagner.

"Điện Kremlin có thể coi các đơn vị Chechnya là một lực lượng tấn công chưa được khai thác hết", ISW bình luận nhưng nhấn mạnh thêm rằng, ông Kadyrov hiện chỉ có khoảng 7.000 binh sĩ Chechnya ở Ukraine - vốn không đủ để giúp Nga “thực hiện thành công nhiều chiến dịch tấn công quan trọng”.

Trên thực tế, sau khi tham gia vào các hoạt động tấn công ở Mariupol, Severodonetsk và Lysychansk như một phần của cỗ máy chiến tranh của Nga, các đơn vị Chechnya chủ yếu hoạt động với vai trò phi chiến đấu ở các khu vực phía sau tiền tuyến trong năm qua.

Việc triển khai lực lượng Chechnya tới chiến đấu ở tiền tuyến được đưa ra khi Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng để phát động cuộc phản công chống lại Nga. Đáng báo động nhất đối với Nga, Ukraine hiện đã bắt đầu cuộc phản công của riêng họ với các vụ tấn công liên tục vào lãnh thổ Belgorod của Nga.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem