Ngày hội kéo vợ ở Pha Long

Thứ sáu, ngày 07/02/2014 23:43 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trong ngày hội kéo vợ, cả vùng rừng núi Pha Long rạo rực khác thường bởi những bàn chân rầm rập, những tiếng cười rộn rã. Và mùa xuân được kéo bật ra từ hừng hực sức xuân ấy.
Bình luận 0
Mỗi mùa xuân về người Mông ở Pha Long (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) lại có ngày hội đặc biệt – Ngày hội kéo vợ. Ngày hội kéo vợ thường bắt đầu từ trưa đến hết ngày 6 tết, cũng là để kết thúc 3 ngày lễ hội truyền thống Gầu Tào – lễ hội cầu tự, cầu an, cầu lộc. Kéo vợ là phong tục truyền thống của người Mông, thể hiện quyền tự do luyến ái, đặc biệt thể hiện tình yêu mãnh liệt của người con trai với cô gái mà anh yêu. Khi nên vợ nên chồng, người phụ nữ thường tự hào “Tao được kéo về”. Trai gái yêu nhau thường hẹn ngày hội hay chợ phiên để kéo nhau, nếu kéo “nhầm” cô gái và cả gia đình nhà gái cũng không trách cứ gì. Với người con trai, thất bại cũng chưa phải là thua vì có những cặp vợ chồng chỉ thành công sau 4-5 lẫn kéo hụt.
img Người thân “quyết” giữ lại cô gái không cho kéo.
img Một cô gái bị “bao vây cô lập” bởi người con trai thích cô và bè bạn của anh.
img Gọi điện thoại hỏi… ý kiến …
img … Chạy trốn tình yêu
img Thật khó thoát
img Băng dốc
img Băng dốc
img Ngã, dù không ai muốn
img … Mệt lắm rồi, nghỉ tí đã.
img Đưa được cô gái lên xe về không bao giờ là dễ cả.
img Đưa được cô gái lên xe về không bao giờ là dễ cả.
img Cô gái ôm chầm lấy bạn trai sau khi bị những người “không quen biết” kéo.
img Cuộc kéo thất bại, chàng trai xin lỗi, an ủi cô bạn gái đang khóc vì sợ và hẹn lần sau mình… lại kéo.
img Cô gái này quay lại chào những người bạn giúp bạn trai kéo mình.
img Đôi trai gái đi chơi, xem người ta kéo vợ, chàng trai hẹn: Để xuân sang năm “nhà mình nuôi đủ lợn” sẽ kéo em về.
Lương Vũ - Thanh Phong (Lương Vũ - Thanh Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem