Nghệ An: 6 bệnh nhân sốc khi chạy thận, 132 người chuyển viện

Cảnh Thắng Thứ năm, ngày 01/08/2019 21:10 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Sở Y tế Nghệ An đến thời điểm này có 6 bệnh nhân có hiện tượng sốc khi đang chạy thận, 132 bệnh nhân phải chuyển bệnh viện khác để tiếp tục điều trị theo liệu trình. Đây là sự cố y khoa chưa từng xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.
Bình luận 0

Chiều tối 1/8, bệnh nhân Đặng Thị Trường (SN 1957, trú tại Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Khoa hồi sức chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sau khi có hiện tượng lạ nghi bị sốc khi đang chạy thận tại Khoa Nội thận bệnh viện này.

Trao đổi với Dân Việt, bà Đặng Thị Trường cho hay: "Sau khi xảy ra sự cố, hiện sức khỏe tôi đã ổn hơn nhưng vẫn  rất chóng mặt. Sáng nay, tôi đã có thể ngồi dậy ăn uống bình thường. Đây là lần đầu sau quá trình chạy thận ở đây tôi có biểu hiện đuối sức thế này".

img

Bệnh nhân Đặng Thị Trường (SN 1957) trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: CT

Được biết, bà Trường là trường hợp bệnh nhân ngoại trú chạy thận đều đặn tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An từ hơn 8 năm qua. Chiều ngày 30/7, bà Trường đến điều trị chạy thận theo phác đồ điều trị thì xảy ra hiện tượng sốt rét, khó thở, tức ngực...

Cùng trong ngày đó, 6 bệnh nhân khác đang chạy thận tại đây cũng có hiện tượng tương tự, trong đó có hai bệnh nhân khá nặng hơn là chị Hồ Thị Lộc (SN 1990, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1986,  trú tại xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An). 

Sau khi được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, hai bệnh nhân Lộc và Hồng đã được bệnh viện chuyển ra Hà Nội điều trị theo yêu cầu của người nhà. Trong khi đó bệnh nhân Trường xin được ở lại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị. Còn với 3 bệnh nhân khác có hiện tượng nhẹ hơn, sau khi cấp cứu đã ổn định xin được về nhà theo yêu cầu của gia đình bệnh nhân. 

Trao đổi với báo chí, Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Tất Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, ngay khi có những hiện tượng bất thường xảy ra, lãnh đạo khoa đã báo cáo với Ban Giám đốc và cho dừng việc chạy thận. Ngay trong đêm 30/7, hai bệnh nhân Hồng và Lộc được Bệnh viện hỗ trợ xe cùng y tá chuyển ra Hà Nội, đồng thời báo cáo với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) – đơn vị chỉ đạo tuyến  để hỗ trợ khi cần thiết.

Sáng 31/7, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An mời các chuyên gia, kỹ thuật viên từ Bệnh viện Bạch Mai về kiểm tra hệ thống lọc thận; trong đó có Trưởng khoa Thận và kỹ sư máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội ) vì nghi ngờ hệ thống máy chạy thận gặp sự cố.

Hiện các chuyên gia, kỹ thuật viên vẫn đang tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân và bảo trì hệ thống, vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Cũng theo bác sĩ Thắng, ngay sau khi có hiện tượng trên thì 132 bệnh nhân khác đang điều trị ngoại trú tại đây được Bệnh viện liên hệ với ba cơ sở y tế khác là Bệnh viện đa khoa 115, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, và Bệnh viện Quân y 4 để tiếp tục điều trị.

img

132 bệnh nhân chạy thận được chuyển viện để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Ảnh: CT

“Sau khi kiểm tra máy chạy thận hiện chưa phát hiện vấn đề bất thường, mẫu nước đang gửi ra Hà Nội để kiểm tra”, bác sĩ Trần Tất Thắng cho biết.

Hiện vụ việc đang được Sở Y tế Nghệ An tiếp tục chỉ đạo theo dõi. 

"Sau khi nhận được báo cáo của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Sở đã chỉ đạo tập trung cấp cứu bệnh nhân. Hiện tại tất cả các bệnh nhân đã ổn định, sức khỏe đảm bảo. Để đảm bảo chắc chắn công tác công tác chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghi Đa khoa Nghệ An chúng tôi đã mời các chuyên gia đầu ngành của việc chạy thận cho các bệnh nhân đến kiểm tra. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo..." - ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem