Nghệ sĩ Giang Còi qua đời sau 7 tháng điều trị ung thư hạ họng

Yến Linh Thứ tư, ngày 04/08/2021 23:18 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, nghệ sĩ Trà My cho biết, nghệ sĩ Giang Còi qua đời vào hồi 23h kém ngày 4/8/2021 tại nhà riêng ở Vĩnh Phúc, hưởng thọ 59 tuổi.
Bình luận 0

Theo nghệ sĩ Trà My, những ngày gần đây, bệnh tình của nghệ sĩ Giang còi tiến triển xấu, tiên lượng không qua khỏi nên gia đình đã đưa anh về nhà riêng từ chiều tối nay (4/8). Anh đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, bên các con vào hồi 23h kém, sau một thời gian dài điều trị ung thư hạ họng ở Bệnh viện Phổi Trung ương. Trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hiếu thông báo cha anh - nghệ sĩ Giang Còi đã qua đời. Anh viết: "Ba không còn mệt mỏi, an yên trong vòng tay cả gia đình''. 

Fanpage chính thức của nghệ sĩ Giang Còi cũng đã thay sang nền màu đen, cùng với câu nói của ông khi còn sinh thời: "Sống dài ngắn không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào". 

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời sau 7 tháng điều trị ung thư hạ họng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Giang Còi. (Ảnh: FBNV)

Tháng 1/2021, nghệ sĩ Giang Còi bất ngờ phát hiện mình bị ung thư hạ họng giai đoạn 3. Dù lâm bệnh nặng, anh luôn thể hiện tinh thần lạc quan, tích cực. Anh cũng từ chối truyền hoá chất và muốn ra đi với hình ảnh đã ghi dấu trong lòng khán giả. 

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ: "Từ ngày biết tin tôi bị bệnh, thỉnh thoảng lại có bạn bè, nhất là bạn bè nữ đến tận thăm nhưng vừa đến cửa đã khóc tu tu, cứ như tôi chết rồi ấy. Nhiều bà bảo: "Mày cần bao nhiêu tiền để chữa bệnh chị đưa cho? Khổ, hai đời vợ, cả một đời lăn lộn với nghệ thuật, giờ ốm đau bệnh tật chỉ có một mình". Tôi nghĩ, với tôi như thế là đủ. Sống dài ngắn không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào. Chúng ta đong đếm giá trị cuộc sống vẫn hay hơn là thời gian sống".

Thời gian gần đây, bệnh của nam nghệ sĩ trở nặng nhiều khiến anh khó thở, không ăn được, không ngủ được, người bị phù nề. Ngoài ung thư, nghệ sĩ Giang Còi còn nhiều bệnh nền khác.

Nghệ sĩ Giang "còi" tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh... Anh được yêu mến qua nhiều vai hài trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần", đặc biệt là các vai kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo, Trà My. Nam nghệ sĩ đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con trai, 1 người con gái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem