Nghị định 67

  • Các hãng bảo hiểm đang tự biến mình thành “cá mập” xâu xé sự thiệt hại của những cuộc đời bám biển gặp lúc chẳng may.
  • Trao đổi với Dân Việt về sự việc ngư dân bị hành 2 năm và tốn 500 triệu đồng nhưng bị Vietcombank từ chối cho vay theo Nghị định số 67, ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết:Thống đốc Lê Minh Hưng đã yêu cầu Vietcombank có công văn giải trình.
  • Một trong 2 lý do chính mà Vietcombank Quảng Ngãi gửi văn bản giải trình với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi về việc từ chối cho ngư dân Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978), ở xã Nghĩa An, T.P Quảng Ngãi vay, đó là ngư dân này thiếu kinh nghiệm.
  • Trước việc một ngư dân ở Quảng Ngãi mất gần 2 năm làm thủ tục vay theo Nghị định 67 nhưng vẫn không được mà báo NTNN/Dân Việt đã thông tin, theo các chuyên gia ngân hàng đánh giá là sự thiếu chuyên nghiệp của cán bộ tín dụng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi.
  • Sau 1 năm ký hợp đồng đóng mới, tàu cá vỏ thép (có chiều dài 25,2 m, rộng 6,7m, cao mạn 3,1m) của ngư dân Nguyễn Lưu Truyền ở Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã được hạ thủy và chuẩn bị ra khơi.
  • Báo NTNN/Dân Việt ra ngày 24.6 phản ánh việc một ngư dân ở Quảng Ngãi mất gần 2 năm tìm hiểu, làm thủ tục vay vốn đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67 nhưng vẫn không được ngân hàng cho vay... Theo các chuyên gia kinh tế và ngân hàng, trong vụ việc này có sự thiếu chuyên nghiệp của cán bộ tín dụng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi.
  • Lý giải về sự từ chối cho ngư dân Nguyễn Anh Tuấn vay vốn đóng tàu, tại buổi làm việc với PV báo điện tử Dân Việt và trong văn bản đã gửi cho các cấp ngành chức năng của tỉnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam-Chi nhánh Quảng Ngãi (Vietcombank Quảng Ngãi) khẳng định hoàn toàn làm đúng quy định.
  • Sau gần 2 năm bỏ công ăn việc làm và tốn trên 500 triệu đồng để ngược xuôi nam bắc tìm hiểu, hoàn tất hồ sơ xin vay vốn đóng tàu cá vỏ thép theo"NĐ 67", cuối cùng ngư dân Nguyễn Anh Tuấn bị Vietcombank Quảng Ngãi bác hồ sơ cho vay với lý do dự án không khả thi, không đủ năng lực trả nợ vay cho ngân hàng.
  • Thời gian qua, việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ nông dân đóng mới tàu thuyền đã được các ngân hàng thương mại thực hiện. Tuy nhiên, mong muốn của bà con ngư dân, cũng như một số địa phương là cần có nguồn vốn mạnh hơn nữa để ngày càng có thêm nhiều con tàu mới ra khơi theo Nghị định 67.
  • Có thể nói, Nghị định 67 (NĐ67) đã thực sự “chắp cánh” cho ước mơ chinh phục ngư trường lớn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc của ngư dân Quảng Bình.