Nghiên cứu mới về "siêu vi khuẩn" có thể cứu 10 triệu mạng người mỗi năm

Lê Phương (Express) Thứ hai, ngày 31/01/2022 18:00 PM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu đã phát triển một thử nghiệm đột phá giúp ngăn chặn sự lây lan của một loại siêu vi khuẩn có thể giết chết hàng triệu người mỗi năm, Express.co.uk tiết lộ.
Bình luận 0
Nghiên cứu mới về "siêu vi khuẩn" có thể cứu 10 triệu mạng người mỗi năm - Ảnh 1.

Phương pháp mới có thể cứu sống được rất nhiều người. Ảnh: Getty

Các nhà nghiên cứu tại Viện Doherty đã phát triển một thử nghiệm giúp xác định chính xác sự lây truyền của vi khuẩn Enterococcus faecium chết người có khả năng kháng Vancomycin (VREfm). VREfm là một chủng vi khuẩn gây bệnh Enterococcus faecium, vi khuẩn này có đề kháng với Vancomycin, một loại kháng sinh phổ biến được sử dụng để điều trị nhiều bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Do khả năng chống lại thuốc kháng sinh, VREfm đã được Tổ chức Y tế Thế giới liệt vào danh sách các mầm bệnh nguy hiểm.

Sự gia tăng số ca nhiễm VREfm ở người từ năm 1988 đến những năm 2000 ở Châu Âu có liên quan đến động vật. Tuy nhiên, kể từ khi Liên minh châu Âu cấm sử dụng glycopeptide avoparcin làm chất kích thích tăng trưởng trong thức ăn chăn nuôi, số ca tử vong do vi khuẩn này ở Anh và châu Âu đã giảm xuống.

VREfm ước tính đã gây ra khoảng 54.500 ca nhiễm và 5.400 ca tử vong ở Mỹ trong năm 2017, theo Viện Doherty.

Phát biểu với Express.co.uk, tác giả chính của bài báo, Ứng viên Tiến sĩ của Đại học Melbourne tại Viện Doherty, Charlie Higgs nhấn mạnh những nguy cơ do "siêu vi khuẩn" gây ra, đó là những mầm bệnh như vi khuẩn hoặc virus đã biến đổi và có khả năng kháng kháng sinh. Ông nói: "Vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh là mối đe dọa không nhỏ đối với các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Đến năm 2050, người ta ước tính rằng sẽ có khoảng 10 triệu người mất mạng mỗi năm do kháng kháng sinh".

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, thử nghiệm mới sẽ cho phép xác định nhanh chóng các đợt bùng phát tiềm ẩn, từ đó cho phép các đội y tế công cộng can thiệp sớm và ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh chết người.

Giáo sư Higgs cho biết: "Các kỹ thuật mà chúng tôi đang phát triển có thể phát hiện và ngăn ngừa nhiễm trùng, từ đó cứu sống mọi người".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem