Ngộ độc thực phẩm
-
Hai vợ chồng rủ nhau đi ăn ốc và bị ngộ độc, nhập viện với tình trạng tê lưỡi, tê bì chân tay, khó đi lại, chóng mặt.
-
Thấy ve sầu rang thơm ngon nên cô gái đã "vui miệng" ăn liền 10 con và bị ngộ độc với các triệu chứng sẩn ngứa, khó thở, buồn nôn...
-
Nửa buổi chiều, nhà trường chia làm 2 nhóm trẻ có chế độ ăn khác nhau. Sau bữa ăn, 76 cháu nhập viện. Đây đều là những trẻ nằm trong nhóm đã ăn món sữa chua do các cô nuôi tại trường tự làm.
-
Việc thực phẩm, đồ ăn vặt tiềm ẩn những nguy cơ an toàn thực phẩm, thậm chí có hiện tượng kẻ xấu dụ dỗ học sinh hút thuốc lá điện tử, tặng tiền đã và đang ảnh hưởng đến sức khoẻ lứa tuổi học đường. Liệu có dẹp được tình trạng này không?
-
Tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm Chống độc của bệnh viện vừa tiếp nhận 2 mẹ con bị ngộ độc nặng sau khi dùng nem rán chứa chất tạo màu.
-
Từ bao đời nay, bà con miền núi, vùng nông thôn mưu sinh bằng những sản vật thiên nhiên ban tặng. Họ cơ bản hiểu rõ đặc tính của từng loài rau, củ trong rừng nhưng vẫn không tránh khỏi sự nhầm lẫn dẫn đến hậu quả đau thương từ nhiều vụ ngộ độc từ độc dược...
-
Đã từng bị ngộ độc so biển đến mức nôn mửa, tiêu chảy nhưng người đàn ông vẫn chủ quan ăn lần 2 và bị liệt cơ hô hấp, nguy kịch.
-
Đồ ăn không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ... xuất hiện trước cổng trường khiến phụ huynh lo lắng.
-
Vụ hơn 50 học sinh trường tiểu học Kim Giang bị ngộ độc thực phẩm đã khép lại với thông tin Công ty Ngôi sao xanh đã bị xử phạt hành chính và thực đơn đã được điều chỉnh, hạn chế đồ chiên rán, đông lạnh.
-
Khi nghi ngờ trẻ bị ngộ độc thực phẩm, cha mẹ phải tìm vật nghi ngờ gây độc, khi đưa trẻ đến bệnh viện, phải đem theo những vật nghi ngờ gây ngộ độc.