Ngoại trưởng Gabon đột tử vì đau tim trong cuộc họp nội các

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 21/01/2023 12:08 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Gabon, ông Michael Moussa Adamo được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện quân đội, nhưng không may đã qua đời.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Gabon đột tử vì đau tim trong cuộc họp nội các - Ảnh 1.

Ông Michael Moussa Adamo chào đón một phái đoàn Trung Quốc tại sân bay quốc tế Leon Mba ở Libreville, Gabon, ngày 20/1/2023. Ảnh: AFP

Hôm 20/1, Ngoại trưởng Gabon Michael Moussa Adamo đã qua đời sau một cơn đau tim trong cuộc họp của nội các nước này. Ông là một đồng minh thân cận của Tổng thống Ali Bongo, trước đây từng là đại sứ tại Mỹ.

"Ông Moussa Adamo ngồi xuống khi bắt đầu cuộc họp nội các và bắt đầu cảm thấy không khỏe", một nguồn tin chính phủ nói với AFP. Chính phủ xác nhận rằng ông bị đau tim và được đưa đến bệnh viện quân đội, nơi ông qua đời sau đó "bất chấp nỗ lực của các chuyên gia y tế".

Tổng thống Bongo thương tiếc cái chết của Moussa Adamo trên Twitter, mô tả ông là "một nhà ngoại giao vĩ đại, một chính khách thực thụ". "Ngoại trưởng Adamo là một người bạn trung thành, người mà tôi luôn có thể tin cậy", ông Bongo nói thêm.

Moussa Adamo, 62 tuổi, đã làm việc với ông Bongo hơn 2 thập kỷ. Ông được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng của Bongo khi ông là bộ trưởng quốc phòng của Gabon vào năm 2000, và trở thành cố vấn đặc biệt cho tổng thống sau cuộc bầu cử của ông vào năm 2009. Ông Moussa Adamo tiếp tục giữ chức đại sứ của Gabon tại Mỹ từ năm 2010 đến năm 2020, bộ trưởng quốc phòng từ 2020 đến 2022, và là bộ trưởng ngoại giao kể từ tháng 3/2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem