Ngoại trưởng Nga cảnh báo về nguy cơ mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 07/06/2022 13:00 PM (GMT+7)
Tầm bắn của tên lửa Ukraine càng dài thì các hoạt động quân sự ở nước này càng có thể mở rộng, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Nga cảnh báo về nguy cơ mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Hôm 6/6, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết việc phương Tây giao một số hệ thống tên lửa cho Ukraine có thể dẫn đến việc Moscow mở rộng hoạt động quân sự tại quốc gia này như một biện pháp phòng thủ.

Ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo: "Tầm bắn của tên lửa được giao cho chính quyền Kiev càng dài, chúng tôi sẽ càng đẩy mạnh triển khai các phương án loại bỏ những mối đe dọa đối với người dân Nga ở Ukraine và Nga".

Nhà ngoại giao nói thêm lời hứa của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev sẽ không sử dụng tên lửa Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga là "không thể tin được".

Tuần trước, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp cho Kiev các hệ thống tên lửa M142 HIMARS, nhưng chỉ với điều kiện không được sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga. 

Ông Zelensky đã công khai chấp nhận các điều khoản đó, tuy nhiên một số chính trị gia Ukraine, cũng như đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm tại Kiev, sau đó đã mâu thuẫn với cam kết của tổng thống, nói rằng binh sĩ Ukraine được tự do lựa chọn mục tiêu của họ, bao gồm cả ở Crimea.

Anh có kế hoạch chuyển giao một số hệ thống tên lửa phóng nhiều lần M270 do Mỹ sản xuất cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo về động thái này vào hôm 6/6. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin phản ứng với tuyên bố này bằng cách nhấn mạnh các hệ thống tên lửa do phương Tây cung cấp không có khả năng tạo lợi thế cho Ukraine, ông lưu ý những vũ khí này "không có gì mới". Tuy nhiên, ông Putin cảnh báo Kiev nếu nước này nhận được tên lửa tầm xa hơn, thì Điện Kremlin sẽ thực hiện các cuộc tấn công vào "những mục tiêu mà Nga chưa tấn công trước đây".

Tổng thống Nga nhắc lại quan điểm lâu nay của Moscow rằng các chuyến hàng vũ khí của phương Tây đến Ukraine chỉ nhằm kéo dài xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem