Người biểu tình Kharkov, Ukraine hỗn chiến với cảnh sát, đòi thả người

Thứ tư, ngày 09/04/2014 10:59 AM (GMT+7)
Lên tới 1.000 người biểu tình tập trung phản đối tại Quảng trường Tự do ở Kharkov, “hỗn chiến” với cảnh sát, gây áp lực đòi thả các nhà hoạt động bị bắt trong chiến dịch truy quét chống khủng bố của Kiev.
Bình luận 0
Người biểu tình được cho là thân Nga ở Kharkov đêm qua (8.4) tập trung ở Quảng trường Tự do gần trụ sở chính quyền địa phương cáo buộc cảnh sát đã bắt bớ những công dân vô tội.

Hãng tin Interfax cho biết, hàng trăm người biểu tình giận dữ chửi rủa và xô xát với cảnh sát bảo vệ tòa nhà chính quyền. Nhiều người quá khích lao vào đập phá, ném đá vào xe bus chở cảnh sát chống bạo động phục vụ chiến dịch truy quét chống khủng bố của Kiev và đã bắt giữ hàng chục người biểu tình ủng hộ Nga.

Người biểu tỉnh ủng hộ Nga lao vào đập phá, tấn công xe bus chở cảnh sát chống bạo động tại K
Người biểu tỉnh ủng hộ Nga lao vào đập phá, tấn công xe bus chở cảnh sát chống bạo động tại Kharkov ngày 8.4. Ảnh Kyivpost.

“Những kẻ đáng kinh bỉ. Chúng đã bắt bớ và giam giữ những người vô tội”, đám đông người biểu tình hét lên đòi thả 70 nhà hoạt động thân Nga bị bắt giữ hôm qua (8.4) - ngày đầu tiên cảnh sát thực thi chiến dịch truy quét chống khủng bố.

Đây là nhóm các nhà hoạt động thân Nga chủ chốt không công nhận chính phủ Ukraine ở Kiev và tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân của Kharkov ngày 7.4.

Interfax dẫn lời một bác sĩ thú y 40 tuổi Olga Shemiakina tham gia biểu tình cáo buộc: “Các đơn vị cảnh sát đặc biệt được trang bị súng ống. Họ sẽ nhắm bắn vào tôi ư? Tại sao những kẻ ủng hộ châu Âu được ca ngợi là anh hùng còn những người ủng hộ và tin tưởng Nga là quốc gia anh em của chúng tôi lại bị xem là đối tượng cổ súy ly khai?”.

Trước đó, một đơn vị cảnh sát đặc biệt mặc đồng phục màu đen và được trang bị súng Kalashnikov tham gia chiến dịch truy quét chống khủng bố đã làm dấy lên sự giận dữ của người biểu tình ủng hộ Nga.

Cảnh sát Ukraine được trang bị vũ khí đầy đủ bảo vệ trước tòa nhà chính quyền ở
Cảnh sát Ukraine đeo mặt nạ và được trang bị vũ khí đầy đủ bảo vệ trước tòa nhà chính quyền ở Kharkov ngày 8.3.

Nhiều người biểu tình, bao gồm Shemiakina kêu gọi quân đội Nga phải đến đây (Kharkov) để bảo vệ các công dân vô tội yêu chuộng hòa bình.

Lượng lượng cảnh sát được cho là không cần bắn một phát súng đã giành lại quyền kiểm soát các tòa nhà chính quyền địa phương trước đó bị người biểu tình thân Nga chiếm đóng. Đảm nhiệm các hoạt động truy quét chống khủng bố tại Kharkov là chủ yếu là cảnh sát từ các khu vực khác và phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ những người biểu tình thân Nga.

Về phần mình, lực lượng cảnh sát Ukraine cáo buộc những người biểu tình ủng hộ Nga đã đặt thuốc nổ tại một tòa nhà mà họ chiếm giữ ở thành phố miền Đông Lugansk và đang dùng vũ khí để bắt giữ khoảng 60 người phản kháng, chống cự.

Đụng độ tại
Đụng độ gay gắt giữa người biểu tình ủng hộ Nga, cảnh sát và người biểu tình ủng hộ châu Âu tại Kharkov ngày 7.4.

Trong một thông cáo, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhấn mạnh: “Nhóm chống khủng bố của SBU đã xác định được rằng các phần tử tội phạm đã đặt mìn vào tòa nhà và đang bắt giữ khoảng 60 người, đe dọa họ bằng vũ khí và thuốc nổ".

Trước đó, những người biểu tình ủng hộ Nga kể trên đã chiếm một tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vào tối 6.4.
Phương Đăng (theo Interfax, Kyivpost) (Phương Đăng (theo Interfax, Kyivpost))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem