Thái Nguyên: Người trưởng xóm năng nổ, nhiệt tình, được bà con Công giáo tin yêu

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ tư, ngày 09/11/2022 13:00 PM (GMT+7)
Suốt 4 năm làm trưởng xóm, anh Nguyễn Văn Đoàn luôn làm tốt vai trò, trách nhiệm gắn kết cộng đồng dân cư, đặc biệt là bà con Công giáo. Bởi vậy, anh Đoàn luôn được bà con Công giáo xóm Đô (xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) tin yêu, ủng hộ.
Bình luận 0

Anh Nguyễn Văn Đoàn được bà con công giáo xóm Đô luôn tin yêu vì luôn làm tròn trách nhiệm với vai trò trưởng xóm (Clip: Hà Thanh)

Năm 2018, anh Nguyễn Văn Đoàn (xóm Đô, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) được bà con trong xóm tín nhiệm bầu làm Trưởng xóm. Nhận công việc này, anh hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Bởi anh cũng là người công giáo nên anh biết dân có tin họ mới bầu, đặc biệt đối với bà con công giáo để tạo dựng được niềm tin trong họ không phải chuyện một sớm một chiều.

Thái Nguyên: Người trưởng xóm uy tín, mẫu mực được bà con công giáo tin yêu - Ảnh 2.

Năm 2018, anh Nguyễn Văn Đoàn được bà con xóm Đô, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tín nhiệm bầu làm trưởng xóm (Ảnh: Hà Thanh)

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Đoàn cho biết, hiện nay trên địa bàn xóm Đô có tất cả 136 hộ dân, trong đó có đến 132 hộ là người Công giáo.

Theo anh Đoàn, bà con nơi đây sống chủ yếu dựa vào nghề trồng rau là chính. Nghề trồng rau mặc dù không giúp bà con trở nên giàu có, nhưng các hộ gia đình luôn có thu nhập ổn định.

Bà con Công giáo ở xóm Đô tính tình đều rất hiền lành. Việc thực hiện nếp sống văn hóa của bà con trong một số năm trở lại đây cũng có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Nhờ sự vận động, tuyên truyền và động viên của cấp ủy cũng như chính quyền địa phương, nhận thức của bà con đã dần được nâng lên. Đặc biệt là từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới đi sâu vào cuộc sống đã giúp cho diện mạo nông thôn cũng như nhận thức và đời sống của bà con Công giáo xóm Đô có sự thay đổi rõ rệt.

Thái Nguyên: Người trưởng xóm uy tín, mẫu mực được bà con công giáo tin yêu - Ảnh 3.

Nghề trồng rau ở xóm Đô đã có từ lâu đời, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nơi đây (Ảnh: Hà Thanh)

Anh Đoàn cho biết thêm, khoảng chục năm trở lại đây, một số tập tục như ma chay, cưới hỏi đã có nhiều tiến bộ. Người dân đã thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong các tập tục. Nếu trước đây trong các lễ ma chay, nhiều gia đình thường thuê đội kèn, trống, khóc đám ma thì nay bà con đã thay bằng việc sử dụng âm thanh sẵn có để mở trên loa giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí.

Thời gian tổ chức ma chay cũng không kéo dài như trước mà chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 24 giờ, trừ những trường hợp đặc biệt. Các phong tục cưới hỏi cũng được tổ chức đơn giản, tiết kiệm chứ không rườm rà như trước.

Cùng với đó là phong trào xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo của làng quê nơi đây. Hiện các tuyến đường nội xóm đều đã được bê tông hóa hoàn toàn với tổng chiều dài khoảng 2km, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, đường bê tông trải dài đến tận các bờ ruộng, chân bãi. Nhờ đó giúp cho việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của bà con trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn.

Để có được những kết quả đó là nhờ sự tuyên truyền, vận động, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân trong đó có sự đóng góp công sức của những người tiên phong uy tín như anh Đoàn.

Suốt 4 năm làm trưởng xóm, anh luôn được bà con lối xóm yêu mến, tin tưởng. Hễ có chương trình gì được anh tuyên truyền vận động, bà con đều đồng loạt ủng hộ và nghe theo.

Trong công cuộc hiến đất làm đường để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương cũng vậy, về cơ bản người dân đều tự nguyện hưởng ứng. Một số hộ gia đình ban đầu còn đắn đo, sau khi được anh Đoàn tuyên truyền, vận động, họ đều ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thái Nguyên: Người trưởng xóm uy tín, mẫu mực được bà con công giáo tin yêu - Ảnh 4.

Suốt 4 năm làm trưởng xóm, anh Đoàn luôn được bà con trong xóm tin tưởng, ủng hộ (Ảnh: Hà Thanh)

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có những thời điểm toàn bộ xóm Đô bị phong tỏa, ảnh hưởng đến hoạt động lao động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của bà con trong vùng. Hiểu được tâm lý hoang mang của bà con, anh Đoàn thường xuyên tuyên truyền, động viên và trấn an tinh thần cho các hộ dân để họ yên tâm sản xuất và dần ổn định đời sống.

Luôn giữ nụ cười hiền lành trên môi trong suốt cuộc trò chuyện, anh Đoàn tâm sự: "Từ khi anh tham gia công tác xã hội, công việc của gia đình không còn được chu toàn như trước. Nhưng nhờ có vợ anh luôn thấu hiểu động viên đã giúp anh có thêm động lực để cống hiến cho nhân dân với cái tâm và sự nhiệt tình."

Bà Nguyễn Thị Viên (xóm Đô, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, anh Đoàn là một người năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động xã hội. Trong suốt quá trình làm trưởng xóm, anh Đoàn luôn làm tròn trách nhiệm của mình, luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương, thường xuyên tuyên truyền những chủ trương tích cực, được bà con lối xóm tin yêu, ủng hộ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem