Nguy cơ mất mùa vụ hè thu

Thứ sáu, ngày 27/05/2011 06:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo báo cáo của Cục BVTV, đến nay đã có 12.376ha lúa hè thu ở Nam Bộ nhiễm rầy nâu, chủ yếu ở độ tuổi 5 đến trưởng thành. mật độ phổ biến 750 - 1.000 con/m2, có nơi lên đến 2.000 - 3.000 con/m2.
Bình luận 0

Còn diện tích lúa hè thu nhiễm vàng lùn, lùn xoắn lá (VL, LXL) là 13.581ha, tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ nhiễm từ 5-10% Các giống lúa nhiễm bệnh chủ yếu tập trung ở giống lúa OM 4218, OM 95-20, OM 4218… Ông Nguyễn Hữu Huân - Phó Cục trưởng Cục BVTV cho biết:

Như vậy, sau 13 năm kết hợp các biện pháp né rầy, khống chế được dịch bệnh hiệu quả, vụ hè thu này rầy nâu và bệnh VL, LXL đã phát triển mạnh trở lại. Vẫn theo ông Huân, lẽ ra sau khi thu hoạch xong vụ đông xuân, cần phải cày phơi đất, cách ly 20 ngày, nhưng nhiều nơi gặt xong, bà con đã vội cày dập và tranh thủ xuống giống vụ xuân hè nên đã trúng ngay đỉnh rầy di trú.

img

Ruộng lúa bị bệnh VL, LXL.

Được biết, nguồn rầy nâu không chỉ có ngay trên đồng ruộng, mà phần lớn còn do hướng gió đưa rầy di chuyển nhanh và lan rộng từ Thái Lan, Campuchia sang. Các tỉnh bị nhiễm rầy nặng là Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Tây Ninh…

img Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL cần thực hiện giám sát chặt chẽ vụ hè thu, thấy diện tích lúa nào bị nhiễm bệnh nặng thì hủy, nếu nhiễm 50% vận động nông dân nhổ bỏ cấy giặm lại. img

Trước tốc độ truyền bệnh của rầy nâu rất nhanh, dịch bệnh VL, LXL rất đáng lo ngại, Bộ NNPTNT đã có công điện yêu cầu các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL tập trung phòng trừ, ngăn chặn tái bùng phát dịch rầy nâu, bệnh VL, LXL trên lúa hè thu 2011.

Cụ thể, đối với trà lúa xuân hè đang ở gia đoạn lúa đỏ đuôi - chín, có triệu chứng bệnh VL, LXL hãy tranh thủ thu hoạch nhanh và cày vùi vài ngày sau gặt để tiêu diệt, hạn chế nguồn bệnh lây lan.

- Đối với trà lúa xuân hè đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng có triệu chứng bệnh VL, LXL: hãy vận động nông dân kịp thời phát hiện, nhổ hủy cây lúa bệnh, phun thuốc trừ rầy trong trường hợp mật số rầy tăng cao quá 3 con/tép theo "4 đúng", không để xảy ra cháy rầy.

- Đối với trà lúa hè thu đang ở giai đoạn lúa non - đẻ nhánh: Tăng cường điều tra, phát hiện sớm bệnh VL, LXL để nhổ cây bệnh, phun thuốc theo "4 đúng".

- Đối với diện tích chưa xuống giống: Căn cứ vào diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng và số liệu bẫy đèn để chỉ đạo đợt gieo sạ lúa hè thu trong tháng 5, đảm bảo gieo tập trung, đồng loạt, né rầy; kết thúc gieo sạ lúa hè thu trước ngày 10.6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem