Nguyễn xuân sơn
-
Bào chữa cho các bị cáo là cán bộ Oceanbank, luật sư cho hay, thân chủ của họ đang bị các món nợ đè vai.
-
Chiều 15.9, tại phiên tòa Hà Văn Thắm và đồng phạm, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó GĐ Khối nguồn vốn của OceanBank, vị luật sư cho rằng, bị cáo Thắng đã tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng phát hiện, điều tra tội phạm nên cần được hưởng tình tiết giảm nhẹ.
-
Trong phần bào chữa cho Nguyễn Xuân Thắng (em họ Nguyễn Xuân Sơn), các luật sư đề nghị HĐXX tuyên mức án bằng thời gian bị cáo đã tạm giam, trả tự do cho thân chủ của mình tại tòa.
-
Đó là câu hỏi mà nhiều luật sư đã đặt ra trong sáng nay 15.9, tại phiên xét xử đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Vụ việc đang rất gây chú ý cộng đồng.
-
"Phải chăng cơ quan điều tra cố tình tìm những ‘mảnh ghép’ khập khiễng để ghép thành ‘bức tranh’ tham ô của Nguyễn Xuân Sơn?", luật sư nói.
-
Trong số 34 bị cáo là giám đốc các chi nhánh/phòng giao dịch (PGD) của OceanBank bị truy tố trong vụ án OceanBank, có 28 bị cáo sẽ có may mắn thoát án tù giam theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội.
-
Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, luật sư Nguyễn Minh Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7.9.2010 do Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng ký. Văn bản này yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hiện mở tài khoản tại OceanBank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại OceanBank.
-
Luật sư Nguyễn Minh Tâm - người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nói trong phần tranh luận rằng nghe thân chủ bị đề nghị mức án tử hình ông thấy "lạnh người".
-
Sáng 14.9, phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm bước phần tranh luận. Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo.
-
Việc góp vốn vào OceanBank là tiền Nhà nước, tiền nhân dân nhưng những cá nhân lại lợi dụng khoản tiền này để tư lợi, chảy hết vào túi cá nhân.