Nhà cầm quân

  • Quá lo lắng trước tình hình giao thông ở Việt Nam nên HLV Toshiya Miura đã ban hành lệnh cấm các tuyển thủ Việt Nam không được đi xem máy trong thời gian diễn ra AFF Suzuki Cup 2014. 
  • Những chi tiết thú vị về góc khuất, mảng tối trong con người Louis van Gaal vừa được tiết lộ trong cuốn sách của tác giải Hugo Borst. HLV hiện tại của M.U từng làm nhục vợ mình nơi công cộng.
  • Sir Alex Ferguson khẳng định, ông chỉ biết tin David Moyes bị Ban lãnh đạo M.U sa thải qua báo chí, chứ không hề tham gia vào cuộc họp bất thường hồi tháng 5 vừa qua tại Old Trafford như lời đồn thổi.
  • Sir Alex Ferguson thừa nhận, sự xuất hiện của Juan Mata tại M.U chính là nguyên nhân chính khiến Shinji Kagawa không thể tỏa sáng và rồi phải khăn gói trở lại đội bóng cũ Dortmund.
  • Cho đến lúc này, HLV Wenger vẫn cay cú M.U qua vụ chiêu mộ Danny Welbeck. Ban đầu, nhà cầm quân người Pháp chỉ tính mượn tiền đạo người Anh, nhưng Phó chủ tịch Woodward đã dùng chiêu để ép ông phải mua đứt.
  • Trong cuộc gặp với HLV Louis van Gaal, Adnan Januzaj đã đồng ý sẽ tiếp tục gắn bó với M.U, nhưng với điều kiện, anh phải được chơi như một số 10 trong tương lai không xa. Nhà cầm quân người Hà Lan có vẻ cũng không từ chối.
  • Trong khi các CĐV M.U vui mừng với chính sách chuyển nhượng ngày một thông thoáng của nhà Glazer, thì ngược lại, HLV Jose Mourinho của Chelsea lại rất lo lắng. Ông cho rằng, “Quỷ đỏ” đã dùng nhiều chiêu trò để lách luật Công bằng tài chính.
  • M.U vừa thất bại, ấy vậy mà sáng sớm hôm sau, Anderson, Nani và Zaha lại thản nhiên đi muộn như không có gì xảy ra. Ngay lập tức, cả ba đã bị nhà cầm quân người Hà Lan gạch tên khỏi đội hình, thậm chí còn bị yêu cầu thu dọn đồ đạc.
  • Không chỉ đồng ý bỏ ra 8,5 triệu bảng để trả cho QPR, Liverpool còn chấp nhận mức lương 100.000 bảng mà Loic Remy đề nghị. Nếu không có gì thay đổi, vào đầu tuần tới, “Lữ đoàn đỏ” sẽ sở hữu phương án mà HLV Brendan Rodgers nhắm thay cho Luis Suarez.
  • Đã có lúc, người Đức không còn muốn cho Joachim Loew thêm cơ hội nào nữa, nhưng Wolfgang Niersbach thì ngược lại. Ông vẫn một mục tin rằng nhà cầm quân 54 tuổi này có thể giúp “Xe tăng” phá giớ. Giờ thì vị Chủ tịch DFB đã đúng.