Nhà ngoại giao
-
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Severodonetsk vẫn là tâm điểm của cuộc đối đầu và sẽ định đoạt số phận của Donbass.
-
Tầm bắn của tên lửa Ukraine càng dài thì các hoạt động quân sự ở nước này càng có thể mở rộng, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.
-
Mối quan hệ của một số quốc gia thành viên với Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu rạn nứt kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022. Sau Brexit, điều gì cũng có thể xảy ra. Theo đánh giá của tờ Express (Anh), dưới đây là các quốc gia có khả năng rời EU.
-
Hôm 29/5, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết sự đoàn kết mà Liên minh châu Âu (EU) đã thể hiện sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công ở Ukraine đang bắt đầu "sụp đổ".
-
Một số quốc gia đang tìm mọi cách để gây thiệt hại và kiềm chế Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.
-
Hôm 24/5, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cho biết London đang tiếp tục đẩy Kiev "đi xuống" thông qua việc cung cấp hỗ trợ quân sự và giao vũ khí cho Ukraine. Trước đó, Ukraine tuyên bố đã phá hủy một căn cứ của Nga bằng lựu pháo nhận từ NATO.
-
Hai chiếc máy bay chiến đấu Nga đã được phát hiện bay trên không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ vài giờ sau khi Lực lượng Không quân Mỹ tránh khu vực này, báo cáo tuyên bố.
-
Các lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công tổng lực nhằm bao vây quân đội Ukraine tại thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk ở miền đông vào hôm 24/5, đây được đánh giá là một trận chiến có thể quyết định sự thành bại của chiến dịch.
-
Người đứng đầu các vấn đề đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borell cảnh báo khối này cần phải bù đắp những thiếu hụt gây ra bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
-
Italy đã mua lượng dầu nhiều hơn gấp 4 lần từ Nga kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bắt đầu, bất chấp những nỗ lực cấm vận của Liên minh châu Âu (EU).